Về xã thuần đồng bào Chăm không còn hộ nghèo
Xã hội - Ngày đăng : 05:37, 17/03/2025
Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách
Những ngày đầu tháng 3, tại các thôn ở Bắc Bình có đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni sinh sống đều nhộn nhịp với các hoạt động vui đón Tết Ramưwan năm 2025. Tại xã Phan Thanh, không khí ấy lại rộn ràng, phấn khởi hơn bởi 2 hộ nghèo “rớt” lại từ năm ngoái, đến cuối năm 2024 đã đủ các điều kiện để thoát ra danh sách nghèo và thêm 12 hộ thoát cận nghèo. Như vậy, xã hiện chỉ còn 67 hộ cận nghèo/303 khẩu, chiếm 3,3% dân số toàn xã. Những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo không chỉ mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân mà còn khẳng định tinh thần đoàn kết, đồng lòng của hệ thống chính trị tại địa phương có tới 86% số dân là đồng bào dân tộc Chăm và nghề nông làm chủ đạo này.

Ông Thân Đình Quang – Phó Chủ tịch UBND xã Phan Thanh chia sẻ: Để làm tốt công tác giảm nghèo, địa phương xác định ngoài sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng, của các đơn vị kết nghĩa… thì phải khơi dậy ý thức tự vươn lên của chính các hộ nghèo, cận nghèo. Vì thế, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong công tác giảm nghèo bền vững. Cụ thể, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên thực hiện đồng bộ các chính sách chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn thông qua hỗ trợ vốn, con giống, mở các lớp dạy nghề, hướng dẫn ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng nhà ở, hỗ trợ bảo hiểm y tế, trao học bổng cho trẻ em. Đồng thời, thành lập các tổ tiết kiệm và vay vốn; họp xét duyệt danh sách hộ vay vốn công khai, dân chủ, đúng quy trình, đúng đối tượng, xem xét từng hộ tùy theo khả năng, mô hình sản xuất mà xét duyệt mức vay hợp lý...

Thông qua các tiểu dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tùy vào hoàn cảnh, điều kiện, sức lao động của hộ nghèo, cận nghèo để tư vấn mô hình, cách thức chăn nuôi, trồng trọt, việc làm phù hợp. Từ đó khi các hộ được nhận vốn, con giống đều sử dụng đồng vốn đúng mục đích và có hiệu quả.
Ngoài ra, với các trường hợp khó khăn về nhà ở, từ nguồn Quỹ vì người nghèo của huyện và xã, địa phương tiến hành khảo sát đúng đối tượng để hỗ trợ. Trong năm 2024, có 3 hộ cận nghèo được hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng/căn để xây mới. Ngày nhận bàn giao nhà trước thời điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ, hộ ông Nguyễn Văn Khoan, ông Mai Hạn (thôn Cảnh Diễn), ông Diệp Văn Bạc (thôn Tịnh Mỹ) đều xúc động vì với hoàn cảnh khó khăn hiện nay để có căn nhà mới là điều mong ước tưởng như còn xa. Nhưng nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương đã tiếp thêm động lực để gia đình vay mượn thêm, quyết tâm dựng nên ngôi nhà kiên cố. Chắc chắn cuộc sống của các gia đình từ nay sẽ đổi thay, sáng sủa hơn.

Không ngừng nâng cao đời sống người dân
Trong câu chuyện xóa nghèo ở địa phương, nhiều lần ông Thân Đình Quang nói: Chúng tôi thường xuyên giải thích với người dân rằng, nguồn lực Nhà nước có hạn, nếu cứ trông chờ, ỷ lại thì đến bao giờ đời sống mới nâng lên. Vì thế, khi đã được trao “cần câu”, mà cụ thể ở đây là con giống, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ vốn, bản thân mỗi hộ nghèo, cận nghèo phải thay đổi tư duy sản xuất, tự mình tìm cách “bắt cá”. Ai cũng từ khó khăn đi lên, mỗi ngày tích lũy một ít thì ắt sẽ trở nên khấm khá dần.

Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền xã Phan Thanh cũng tranh thủ sự đồng thuận, hợp tác của các dòng tộc, tiếng nói và sự uy tín từ các vị sư cả, người có uy tín trong thôn. Họ là những tấm gương tiêu biểu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, công tác bảo tồn văn hóa truyền thống của các dân tộc; là những hạt nhân đoàn kết, tham gia thực hiện tốt phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch.
Với kết quả đạt được, nhưng ông Thân Đình Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Phan Thanh khẳng định đây mới chỉ là bước đệm để chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục phấn đấu, không để hộ cận nghèo tái nghèo hay tăng hộ cận nghèo. Bởi chỉ cần sau một biến cố như thiên tai, đau ốm, thậm chí là mất một vài con bò, con dê là các hộ lại trở về mốc nghèo ban đầu. Do đó, Ban chỉ đạo giảm nghèo xã đang tăng cường hơn nữa công tác tiếp cận, tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để từng người dân thay đổi cả nhận thức và hành động, cùng phấn đấu vì mục tiêu thoát nghèo bền vững và phải vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương mình.