Ông Putin tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Ukraine
Quốc tế - Ngày đăng : 10:01, 22/04/2025
Phát biểu với phóng viên Đài Truyền hình Nhà nước Nga ngày 21/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận giao tranh đã nối lại sau khi lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục sinh kết thúc, đồng thời nhấn mạnh Moscow vẫn để ngỏ mọi sáng kiến hòa bình và hy vọng Kiev cũng có thiện chí tương tự.
“Chúng tôi luôn nói rõ rằng chúng tôi có thái độ tích cực đối với bất kỳ sáng kiến hòa bình nào. Chúng tôi hy vọng Ukraine cũng sẽ có chung quan điểm”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Getty
Trong khi đó, phát biểu với hãng tin Interfax người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích khi ông Putin đề cập đến khả năng đàm phán về việc không tấn công các mục tiêu dân sự, điều đó bao hàm cả các cuộc thương lượng trực tiếp với Ukraine.
“Tổng thống Putin và phía Nga vẫn để ngỏ khả năng tìm kiếm giải pháp hòa bình. Chúng tôi đang tiếp tục làm việc với phía Mỹ và hy vọng những nỗ lực này sẽ mang lại kết quả tích cực”, ông Peskov tuyên bố.
Đáp lại, trong bài phát biểu đêm 21/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tái khẳng định ủng hộ đề xuất không tấn công các mục tiêu dân sự đồng thời nhấn mạnh Kiev sẵn sàng đối thoại dưới bất kỳ hình thức nào để đạt được điều đó.
Ông Zelensky cho biết thêm, các cuộc hội đàm trong tuần này giữa Ukraine với các đối tác Mỹ và châu Âu tại London sẽ tập trung vào việc thúc đẩy một lệnh ngừng bắn vô điều kiện nhằm tạo tiền đề cho một nền hòa bình lâu dài.
Nhà lãnh đạo Ukraine cũng lên tiếng chỉ trích các cuộc tấn công từ phía Nga trong thời gian diễn ra lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục Sinh. Theo ông Zelensky, điều này cho thấy Moscow chưa thực sự muốn kết thúc xung đột.
Ông Zelensky đồng thời cảnh báo các lực lượng Ukraine đã được chỉ đạo đáp trả tương ứng với hành động tấn công của Nga.
“Chúng tôi sẽ đáp trả tương xứng với Nga: Ngừng bắn sẽ mang lại ngừng bắn, còn các cuộc tấn công sẽ bị đáp trả. Hành động luôn có ý nghĩa nhiều hơn lời nói”, ông Zelensky viết trên X.
Hiện cả Nga và Ukraine đều đang chịu sức ép từ Mỹ khi Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 19/4 đồng loạt cảnh báo Washington có thể rút khỏi tiến trình đàm phán nếu Moscow và Kiev không đạt được tiến triển rõ ràng trong vài ngày tới.