Lãnh đạo tỉnh tiếp xã giao đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Xã hội - Ngày đăng : 15:39, 28/04/2025

BTO-Sáng 28/4/2025, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đỗ Hữu Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh bày tỏ vui mừng khi ông Marc E. Knapper - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, cùng đoàn công tác đã đến thăm, chào xã giao tại tỉnh. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy cũng phấn khởi với những bước tiến mạnh mẽ trong quan hệ của 2 quốc gia trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong thời điểm cả 2 nước đang có nhiều hoạt động thiết thực để kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (tháng 7/1995) và 2 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (tháng 9/2023).

_lan5832.jpg
Bí thư Tỉnh ủy  Nguyễn Hoài Anh trao đổi với ông Marc E. Knapper - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Giới thiệu tổng quan về tỉnh Bình Thuận, Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương, tỉnh đã và đang tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, giao thông đối nội và đối ngoại. Đến nay, hệ thống giao thông của tỉnh đã cơ bản được kết nối thông suốt với các loại hình đường bộ (trong đó có đường bộ cao tốc), đường sắt, đường thủy và sắp tới là đường hàng không và tương lai xa hơn sẽ có đường sắt tốc độ cao và 2 nhà ga đặt tại Bình Thuận. Ngoài ra, tỉnh đang xúc tiến thành lập Cảng hàng không dân dụng cấp 4E để đón những chuyến bay nội địa tại sân bay Phan Thiết.

Về kinh tế, tỉnh Bình Thuận đã và đang phát triển kinh tế trên 3 trụ cột là công nghiệp - du lịch - nông nghiệp theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Về công nghiệp, tỉnh đang có lợi thế phát triển năng lượng, trong đó có các dự án năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời và sắp tới là dự án điện khí LNG Sơn Mỹ II do Tập đoàn AES của Hoa Kỳ làm chủ đầu tư. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Phát triển năng lượng sạch là chủ trương nhất quán của đảng và nhà nước và tỉnh xác định đây là dự án năng lượng rất quan trọng, do đó thời gian qua Bình Thuận đã tạo điều kiện, cùng nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy dự án triển khai đúng tiến độ.

_lan5802.jpg
Lãnh đạo tỉnh tiếp xã giao đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Về thu hút đầu tư, toàn tỉnh hiện có 5 dự án FDI có nguồn vốn từ Hoa Kỳ. Đặc biệt, Tập đoàn AES (Hoa Kỳ) được Bộ Công Thương Việt Nam phê duyệt chủ trương đầu tư dự án BOT Nhà máy Nhiệt điện LNG Sơn Mỹ II vào năm 2022 với công suất 2.250 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 2,1 tỷ USD.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Bình Thuận còn tiềm năng, lợi thế rất lớn, để phát huy hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, hy vọng ngài Đại sứ Hoa Kỳ quan tâm, thông tin, làm cầu nối để giới thiệu tiềm năng phát triển của tỉnh Bình Thuận để các doanh nghiệp của Hoa Kỳ mạnh dạn đầu tư vào Bình Thuận thời gian tới. Bên cạnh đó, tỉnh mong muốn thu hút các nhà đầu tư chiến lược, kinh nghiệm, để phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch cao cấp, không chỉ đáp ứng nhu cầu của du khách trong nước, mà còn là điểm đến hấp dẫn cho khách quốc tế với Khu Du lịch Quốc gia Mũi Né, được Chính phủ công nhận là khu du lịch mang tầm cỡ quốc tế và khu vực.

_lan5818.jpg
Quang cảnh buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của tỉnh dành cho đoàn công tác. Ông bày tỏ sự ấn tượng đối với những tiềm năng, lợi thế của tỉnh và cho rằng đây là cơ sở để Bình Thuận phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai gần. Đại sứ nhấn mạnh, năm 2025 là năm kỷ niệm 30 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ, thể hiện dấu mốc lịch sử trong mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Ngài Đại sứ mong muốn trong nhiệm kỳ tại Việt Nam của ngài, dự án Nhiệt điện LNG Sơn Mỹ II sẽ được triển khai, góp phần giúp người dân tiếp cận nhiều hơn nguồn năng lượng sạch. Bình Thuận là tỉnh có tiềm năng về năng lượng tái tạo lớn nhất Việt Nam. Do đó, với nguồn lao động dồi dào, cơ chế luật pháp năng động cùng với chính quyền số và 2 dự án Sơn Mỹ 1, 2 đi vào hoạt động đúng tiến độ, sẽ là thông điệp mạnh mẽ giúp các nhà đầu tư Hoa Kỳ đầu tư vào Bình Thuận trong tương lai để triển khai các dự án khác. Qua đó, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Hoa Kỳ - Việt Nam nói chung và với tỉnh Bình Thuận nói riêng trong thời gian tới. Đại sứ Marc E. Knapper hứa sẽ nỗ lực kết nối, giới thiệu, quảng bá thông tin về Bình Thuận đến các đối tác, doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ.

_lan5825.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy trao đổi thêm tại buổi tiếp Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Nói thêm về dự án Nhiệt điện LNG Sơn Mỹ II, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy cho biết, khi Bộ Công thương phê duyệt dự án này trong năm nay, thì năm 2026 dự án này sẽ khởi công và đi vào hoạt động vào năm 2028 đúng tiến độ. UBND tỉnh sẽ thành lập Tổ công tác giải quyết các vướng mắc về giải phóng mặt bằng để thúc đẩy dự án sớm triển khai. Tỉnh xác định dự án LNG Sơn Mỹ II là dự án năng lượng rất quan trọng, cùng với dự án Sơn Mỹ I, sẽ góp phần đưa công suất phát điện của Bình Thuận đến năm 2030 khoảng 11.000 MW. Bình Thuận sẽ khẩn trương đồng hành cùng nhà đầu tư Hoa Kỳ triển khai các bước tiếp theo, những nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương sẽ nỗ lực đẩy nhanh tiến độ như giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để giao cho nhà đầu tư.

_lan5829.jpg
Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với đoàn Đại sứ quán Hoa kỳ tại Việt Nam

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh bày tỏ vui mừng và khẳng định, những hoạt động của Đại sứ Marc E. Knapper tại Bình Thuận thể hiện tình cảm, sự quan tâm của Chính phủ Hoa Kỳ đối với nhân dân tỉnh Bình Thuận và chúc cho mối quan hệ Hợp tác chiến lược toàn diện giữa 2 quốc gia Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng bền chặt, hiệu quả vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Minh Vân, ảnh: N. Lân