Đưa hình ảnh cá nhân lên mạng: Hãy cẩn thận!
Vấn đề và sự kiện - Ngày đăng : 05:13, 02/05/2025
Quả thực, thủ đoạn của các đối tượng không có gì mới, nếu mọi người tỉnh táo, cân nhắc kỹ sẽ không bị sập bẫy với các hành vi này, vì quá cũ. Nhưng với những người nhẹ dạ, thật ra họ cũng âu lo vì những chuyện phiền toái như vậy, có người nghĩ rằng biết đâu trong một cuộc vui nào đó, mình bị người khác chụp ảnh mà không biết? Đang trong đợt nghỉ lễ dài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại của đứa bạn thân từ thuở nhỏ, với tâm trạng buồn phiền, não nề. Hỏi ra mới biết, hình ảnh cá nhân của người bạn trên trang mạng xã hội đã bị kẻ xấu lợi dụng, dàn dựng, cắt ghép với nữ giới. Càng rối hơn khi các thành viên trong gia đình dò xét, nghi ngờ người bạn mà tôi dám chắc sạch từ trong ra ngoài. Bởi vậy bạn tôi hết sức hoang mang, lo lắng cho bản thân, gia đình vì các hình ảnh trớ trêu đó.

Qua điều tra của cơ quan công an cho biết, các hình ảnh của cá nhân của mỗi người, vì vô tình hay lý do nào đó, ảnh của mình trên mạng đã bị các đối tượng lấy trên mạng, rồi dùng thủ thuật, cắt, ghép với một người khác, tạo nên những bức ảnh y như thật. Với công nghệ AI, Deepfake như hiện nay, chỉ cần vài thao tác đối tượng lừa đảo sẽ không quá khó gửi cho nạn nhân những bức ảnh phiền toái, “nhạy cảm” đến mức không dám xem!
Với thủ thuật trên, nhóm đối tượng lừa đảo người nước ngoài đã lừa rất nhiều nạn nhân sập bẫy, bằng cách chuyển tiền cho một tài khoản ngân hàng. Cũng qua điều tra, lực lượng công an thông tin những tài khoản này đúng là thuộc ngân hàng trong nước, nhưng được chúng thuê để nhận tiền của nạn nhân gửi đến. Với thủ đoạn trên, những dòng tiền này sẽ được “rửa” qua nhiều tài khoản khác nhau để chuyển ra nước ngoài, hòng xóa dấu vết điều tra của lực lượng chức năng. Đặc biệt, mới đây Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ các đối tượng có hành vi lừa đảo nói trên ở một tỉnh miền núi phía Bắc. Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng 3 người đã mở trên 70 tài khoản ngân hàng cá nhân, thực hiện việc cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, xác thực khuôn mặt nhằm mục đích luân chuyển dòng tiền lừa đảo, để chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Nhóm đối tượng này đã giúp các đối tượng cầm đầu là người nước ngoài sử dụng rất nhiều hình thức như cắt ghép hình ảnh nhạy cảm, tạo app hẹn hò, giả danh cơ quan công an, thuế, điện lực… để đánh vào tâm lý nạn nhân, khiến họ bất an, lo sợ.
Để tránh những phiền toái nói trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng; không đăng ký sim điện thoại cho người khác sử dụng. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ cần bảo mật, lưu giữ thông tin của khách hàng khi mua sim điện thoại. Khi thực hiện các giao dịch bằng tiền điện tử phải xác minh danh tính đảm bảo không để tội phạm lợi dụng để hoạt động rửa tiền và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
Một lưu ý không thể bỏ qua là cần thận trọng khi đăng tải hình ảnh cá nhân trên các trang mạng xã hội. Tuyệt đối không nghe máy từ các đầu số lạ, số không rõ danh tính, vì thực tế cho thấy khởi nguồn từ các vụ lừa đảo đa số do người nhận điện thoại nếu không tỉnh táo, cảnh giác thì dễ bị sập bẫy của đối tượng này.