Kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8/5): Đồng hành cùng nhân đạo

Xã hội - Ngày đăng : 10:25, 08/05/2025

BTO-Hôm nay 8/5 là kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Đây là ngày để tôn vinh hàng triệu trái tim nhân ái trên khắp thế giới - những người không ngừng lan toả yêu thương, cứu trợ và mang hy vọng đến những nơi cần nhất.

Vào ngày này cách đây 162 năm, từ ý tưởng trong cuốn sách “Ký ức về Solferino”của Henry Dunant sau khi chứng kiến cuộc giao chiến khốc liệt giữa lực lượng quân đội liên minh Pháp - Ý chống lại quân chiếm đóng Áo đã để lại trên chiến trường 40.000 người thương vong, Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) được ra đời và thành lập các Hội quốc gia đầu tiên. Cũng năm đó, dấu hiệu phân biệt - chữ thập đỏ trên nền trắng - để nhận biết và bảo vệ những người giúp đỡ binh sĩ bị thương trên chiến trường đã được thông qua. Năm 1864, Công ước đầu tiên (“Công ước Geneva”) được các quốc gia thành viên thông qua. Năm 1919, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế thành lập. Ðến nay đã có 191 Hội Chữ thập đỏ/Trăng lưỡi liềm đỏ quốc gia trên thế giới là thành viên của Phong trào, thực thi các hoạt động nhân đạo khắp các châu lục, thực sự trở thành xu thế phát triển tiến bộ trên toàn cầu. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế được thành lập là mốc quan trọng cho sự ra đời của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, phong trào nhân đạo lớn nhất trên toàn cầu.

tet-nhan-ai-2025.3.jpg
Đồng chí Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh uỷ cùng lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh trao tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình "Tết Nhân ái" năm 2025.

Ðể ghi nhớ công lao của người sáng lập phong trào, ngày sinh của Henry Dunant (8/5) đã được lấy làm Ngày Chữ thập đỏ quốc tế. Năm 1948, Lễ kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ quốc tế đầu tiên được chính thức tổ chức. Năm 1984, Ngày Chữ thập đỏ quốc tế được đổi tên thành Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

tham-benh-nhan-ngheo-tet-2025.jpg
Ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc tết các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhân dịp tết Nguyên đán năm 2025.

Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế năm nay là dịp để ghi nhận và biểu dương những cam kết không ngừng nghỉ của hàng triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ trên toàn thế giới. Đồng thời nâng cao nhận thức về 7 nguyên tắc cơ bản của Phong trào để cùng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nhân đạo. Với chủ đề “Đồng hành cùng nhân đạo” có ý nghĩa đặc biệt khi khẳng định về việc cùng thực hiện bảy nguyên tắc, tập trung vào nguyên tắc Nhân đạo - là nguyên tắc nền tảng của mọi hành động nhân đạo, giúp các nguyên tắc cơ bản khác trở nên khả thi. 

trao-qua-dong-giang-2.jpg
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh trao quà cho các em học sinh tại xã Đông Giang.

Tại Bình Thuận, Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ luôn được các cấp Hội CTĐ tuân thủ 7 nguyên tắc, đó là Nhân đạo - Vô tư - Trung lập - Độc lập - Tự nguyện - Thống nhất - Toàn cầu. Với vai trò là nhịp cầu nối những vòng tay nhân ái mang đến niềm vui, động lực cho người yếu thế trong xã hội, những năm qua, Hội CTĐ các cấp đã triển khai hoạt động nhân đạo thông qua các chương trình, phong trào, cuộc vận động như: Phong trào “Tết Nhân ái”; “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Người tốt, việc thiện – Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”; cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; Tháng nhân đạo; chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” và “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”; hỗ trợ vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm, cải thiện cuộc sống cho các hộ nghèo; công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; vận động hiến máu tình nguyện; cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; xây dựng nhà Chữ thập đỏ, Bếp ăn từ thiện phục vụ bệnh nhân nghèo…

kham-benh-dong-giang-3.jpg

Đặc biệt, Tháng Nhân đạo năm 2025 đã, đang được các cấp Hội triển khai quyết liệt và nhận được sự ủng hộ, đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm với những việc làm ý nghĩa, thiết thực, hướng về cộng đồng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Lan toả yêu thương”, Tháng Nhân đạo năm nay bắt đầu thực hiện từ ngày 1/3/2025 đến 31/5/2025, trong đó 2 tuần cao điểm từ ngày 8/5 (Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) đến ngày 19/5 (Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập và là Chủ tịch Danh dự đầu tiên của Hội). Với mục tiêu phấn đấu vận động nguồn lực trên 7 tỷ đồng để triển khai các hoạt động trong Tháng Nhân đạo và chủ động sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu trợ giúp nhân đạo trong năm 2025 (bằng tiền mặt, hàng hóa, thông qua các cam kết, thỏa thuận tài trợ...).

thang-nhan-dao-bac-binh-5.jpg

Trong đó, toàn hệ thống Hội trong tỉnh phấn đấu vận động, kết nối đạt chỉ tiêu: Tổ chức 10 hoạt động dâng hương, thăm viếng tại nghĩa trang liệt sỹ, khu di tích lịch sử cách mạng; thăm, tặng quà 150 gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 1 chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc, tặng quà quy mô từ 300 đến 500 người/chương trình; xây dựng, sửa chữa 3 nhà Chữ thập đỏ cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó ưu tiên hộ ngư dân nghèo, khó khăn, trị giá tối thiểu 50 triệu đồng/nhà; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa bếp ăn, hỗ trợ nước sạch, tủ sách cho 1 trường học có điều kiện khó khăn, định mức 300 triệu đồng/trường; vận động 100 người đăng ký hiến mô, tạng cơ thể người; tổ chức ngày hội nhân ái: biểu dương, tôn vinh “Người tốt, việc thiện – Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” và triển khai các công trình, phần việc nhân đạo…

hien-mau-trai-giam-thu-duc-2.jpg

“Đồng hành cùng nhân đạo” là thông điệp để tất cả chúng ta cùng chung tay vun đắp một thế giới nhân văn, nơi tình người luôn được chia sẻ không điều kiện.

Ngọc Hân