Tổng thống Ukraine khẳng định 'lằn ranh đỏ' sau điện đàm với ông Trump

Quốc tế - Ngày đăng : 10:38, 20/05/2025

Sau khi điện đàm với người đồng cấp Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, Kiev sẽ không rút bất kỳ binh sĩ nào khỏi các khu vực Nga đang kiểm soát tại nước này.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng hôm 19/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận rằng quá trình hòa giải giữa Nga và Ukraine vẫn còn nhiều trở ngại, trong đó một phần đến từ mối quan hệ không mấy dễ dàng với lãnh đạo Ukraine.

“Tổng thống Zelensky là một người mạnh mẽ, nhưng không phải là người dễ làm việc cùng. Tôi hy vọng ông ấy muốn kết thúc chuyện này. Tôi nghĩ ông ấy muốn, nhưng tôi không thể khẳng định chắc chắn lúc này. Có lẽ 2 tuần nữa tôi sẽ có câu trả lời rõ ràng hơn”, Tổng thống Donald Trump phát biểu với báo chí tại Nhà Trắng sau các cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky.

Tổng thống Mỹ trước đó đã nhiều lần khẳng định rằng việc đối thoại với Moscow dễ dàng hơn so với Kiev trong nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình. Ông từng tuyên bố “sẽ không có chuyện gì xảy ra cho đến khi tôi và Putin gặp nhau” đồng thời kêu gọi Ukraine “ngay lập tức” chấp nhận đề xuất đàm phán trực tiếp của Nga.

Khi được hỏi liệu ông có còn giữ quan điểm đó sau các cuộc gặp tại Istanbul và hai cuộc gọi trong ngày với Putin và Zelensky, ông Trump cho biết ông vẫn giữ hy vọng thận trọng: “Có nhiều cái tôi lớn trong chuyện này, nhưng tôi nghĩ sẽ có gì đó xảy ra. Nếu không, tôi sẽ rút lui và họ sẽ phải tiếp tục tự giải quyết”.

Tổng thống Donald Trump từ chối tiết lộ “lằn ranh đỏ” có thể khiến ông dừng vai trò trung gian và nói rằng việc công khai điều đó chỉ khiến quá trình đàm phán thêm khó khăn.

Tổng thống Mỹ cho biết cuộc điện đàm với ông Putin “rất tốt” và “đang có tiến triển”, song không chia sẻ chi tiết về cuộc trò chuyện sau đó với Tổng thống Ukraine Zelensky. Ông từng đề cập đến một cuộc gặp căng thẳng tại Nhà Trắng hồi tháng 2, khi phái đoàn Ukraine bị yêu cầu rời đi sớm và chỉ trở lại khi sẵn sàng cho đàm phán hòa bình.

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã có hai cuộc điện đàm với ông Trump trong ngày 19/5 – trước và sau cuộc gọi giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin. Ông nhấn mạnh rằng không nên có bất kỳ quyết định nào về Ukraine mà không có sự tham gia của Kiev. Dù tuyên bố mong muốn chấm dứt chiến tranh, ông Zelensky khẳng định Ukraine sẽ không chấp nhận bất kỳ “tối hậu thư” nào từ Nga và tiếp tục yêu cầu một lệnh ngừng bắn “toàn diện và vô điều kiện”.

Về phần mình, Tổng thống Putin mô tả cuộc trao đổi kéo dài hai giờ với ông Trump là “thẳng thắn” và “khá hữu ích”. Ông tuyên bố Moscow sẵn sàng làm việc với Kiev để xây dựng một bản ghi nhớ hướng tới thỏa thuận hòa bình trong tương lai. “Quan điểm của Nga là rõ ràng. Điều quan trọng nhất với chúng tôi là loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng này”, ông nói.

H Lan (Tổng hợp)