Lãnh đạo tài chính G7 tập trung thảo luận về khôi phục ổn định và tăng trưởng
Quốc tế - Ngày đăng : 10:34, 22/05/2025
Các bộ trưởng tài chính nhóm G7 đã đưa ra quan điểm tích cực nhằm cố gắng đạt được thỏa thuận về một thông cáo chung chủ yếu đề cập đến các vấn đề phi thuế quan như hỗ trợ cho Ukraine, mối đe dọa từ các chính sách kinh tế phi thị trường và chống lại tội phạm tài chính hay buôn bán ma túy.

Khác với cuộc họp tài chính G7 năm 2018 từng bị chia rẽ bởi thuế thép và nhôm của ông Trăm, năm nay các bên đang cố gắng tránh lặp lại kịch bản “G6 + 1” – khi 6 nước còn lại cùng bày tỏ thất vọng trước lập trường của Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Pháp Eric Lombard cho biết, dù có hay không tuyên bố chung, điều quan trọng là đạt được tiến triển thực chất về việc giảm mất cân bằng thương mại, chính sách tăng trưởng và tình hình Ukraine. Trong khi, Bộ trưởng Tài chính Italy Giancarlo Giorgetti lại khẳng định trên mạng xã hội X rằng đạt được thỏa thuận về tuyên bố chung là “bước đi mang tính sống còn”.
Hiện nay, Nhật, Đức, Pháp và Italy đang đối mặt với nguy cơ chịu mức thuế Mỹ tăng gấp đôi lên hơn 20% vào đầu tháng 7. Anh đã đàm phán được một hiệp định hạn chế, nhưng vẫn chịu mức thuế 10% với hầu hết hàng hóa. Canada, nước chủ nhà, vẫn đang bị áp mức thuế 25% với nhiều mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ.