Các cấp Hội phụ nữ đồng hành cùng phụ nữ biên cương
Xã hội - Ngày đăng : 05:18, 10/06/2025

Bình Thuận có 34 xã, phường, thị trấn thuộc 7 huyện, thị, thành phố nằm trong khu vực biên giới biển. Thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, giai đoạn 2021 – 2025, hai đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân. Trong đó vận động HVPN động viên chồng, con vươn khơi bám biển, sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc; nêu cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi hành nghề trên biển, nhất là đánh bắt và khai thác hải sản bền vững và không được xâm phạm vùng biển của các nước tiếp giáp để khai thác hải sản. Song song đó, xây dựng mô hình sản suất, tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm, huy động vốn tín dụng tiết kiệm và tranh thủ các nguồn vốn khác, tạo công ăn việc làm cho HVPN ở địa phương có biển và vùng dân tộc thiểu số, vùng núi phát triển kinh tế, tăng thu nhập, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo.

Bà Phan Thị Vi Vân – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Hằng năm, hai cơ quan xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát hộ nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ và phân loại đối tượng cần ưu tiên, giúp đỡ. Phát động phong trào “Phụ nữ làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”. Đến nay các cấp Hội đã thành lập 64 mô hình sinh kế với 620 thành viên. Tiêu biểu như mô hình “Sản xuất thanh long ứng phó biến đổi khí hậu”, “May giỏ nhựa”, “Nuôi heo đen”, “Mỗi tháng giúp đỡ 1 hộ nghèo”, “2 lúa, 1 màu”… Cùng với đó, duy trì và phát huy 761 tổ, nhóm tiết kiệm, tổ hùn vốn, góp vốn xoay vòng giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, với tổng số vốn hơn 70 tỷ đồng, giúp gần 19.000 phụ nữ vay.

Ngoài ra, nhân dịp các ngày lễ, tết, các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã vận động các nguồn lực xã hội thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, cán bộ Hội, HVPN hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em nghèo tổng trị giá trên 16,2 tỷ đồng. Hiện toàn tỉnh có 42 cháu được nhận làm “Con nuôi biên phòng” và 12 con đỡ đầu theo Đề án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”.
Bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, sự “đồng hành” của các cấp Hội LHPN tỉnh cùng BĐBP góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân. Những ngôi nhà kiên cố được xây dựng, cải tạo, sửa chữa trên nền đất cũ giúp phụ nữ vùng dân tộc thiểu số an cư. Những đàn bò, đàn gà, vườn cây ăn trái ngày càng sinh sôi, phát triển. Những bộ quần áo, sách vở, suất học bổng đang tiếp thêm động lực cho các em, ươm mầm xanh trên con đường học tập để dựng xây quê hương...

Với mục tiêu hỗ trợ, đồng hành cùng phụ nữ, trẻ em khó khăn khu vực biển đảo, dân tộc thiểu số có cuộc sống tốt hơn, bà Phan Thị Vi Vân cho biết: Hội LHPN tỉnh và BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp, triển khai chương trình theo hướng sâu rộng, hiệu quả. Tuyên truyền cho HVPN thấy được vai trò, trách nhiệm của mình để cùng với BĐBP quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển. Cùng với đó, xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình và chương trình an sinh xã hội, vận động phụ nữ tiếp tục rèn luyện thực hiện tốt phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang để phụ nữ vùng biển, vùng dân tộc thiểu số tự tin vươn lên trong cuộc sống.