Phú Quý tập trung phát triển kinh tế biển
Kinh tế - Ngày đăng : 05:12, 16/06/2025
Nằm giữa biển khơi cách Phan Thiết hơn 100 km về hướng Đông Nam và cách quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) khoảng 385 km về hướng Tây Bắc, đảo Phú Quý có điều kiện thuận lợi trong đánh bắt xa bờ. Do vậy, địa phương xác định khai thác hải sản vẫn là ngành chủ lực, qua đó chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng nhằm tận dụng hiệu quả các tiềm năng, lợi thế riêng có… Theo chính quyền địa phương, năng lực tàu cá của Phú Quý hiện có khoảng 1.740 chiếc, trong đó chủ yếu là tàu cá từ 6 m trở lên do Chi cục Thủy sản quản lý với 1.635 chiếc. Tính riêng số lượng tàu cá từ 15 m đến dưới 24 m có 540 chiếc, tàu cá từ 24 m đến dưới 30 m là 20 chiếc và tàu cá từ 30 m trở lên có 14 chiếc. Đến nay địa phương cũng ghi nhận toàn đảo Phú Quý có 130 chiếc tàu làm dịch vụ thu mua và chuyển tải hải sản với tổng số lao động tham gia khai thác là hơn 7.560 người.

Trong nửa đầu năm 2025, dù thời tiết không thuận lợi nhưng sản lượng đánh bắt hải sản của Phú Quý vẫn ước đạt 17.000 tấn (chủ yếu là cá, mực) và bằng 56,67% kế hoạch năm. Cùng thời gian, địa phương cũng quan tâm theo dõi quản lý các chủ phương tiện tàu cá đánh bắt xa bờ, hướng dẫn ngư dân thực hiện đúng các quy định về tham gia hoạt động khai thác trên biển. Đồng thời chú trọng phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững gắn với thực hiện tốt công tác quản lý lồng bè, góp phần đa dạng hóa nguồn lợi và bảo vệ môi trường biển…

Bên cạnh thế mạnh về khai thác hải sản, Phú Quý còn được ví như “đảo ngọc” của Bình Thuận và dần trở thành điểm đến hút khách nhờ lưu giữ vẻ đẹp hoang sơ, có nhiều danh thắng, di sản văn hóa lịch sử. Có thể kể đến một số di tích lịch sử cấp quốc gia như Vạn An Thạnh (thờ Thần Nam Hải - cá Ông), Đền thờ Công chúa Bàn Tranh, Chùa Linh Quang. Hay như thắng cảnh Bãi Nhỏ - Gành Hang, vịnh Triều Dương, Hòn Tranh, ngọn Hải Đăng hùng vĩ, Cột cờ Phú Quý khẳng định chủ quyền của Tổ quốc, núi Cao Cát với những vách đá hình thù lạ mắt… Được biết theo quy hoạch phát triển đến năm 2030, Phú Quý sẽ trở thành khu du lịch cấp tỉnh và là điểm đến hấp dẫn với thương hiệu du lịch biển - đảo độc đáo.
Với tài nguyên du lịch phong phú và đa dạng, trong năm 2024 vừa qua đảo Phú Quý đã thu hút hơn 150.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm ở nơi đầu sóng ngọn gió. Còn trong 6 tháng đầu năm nay, hoạt động du lịch trên địa bàn Phú Quý vẫn diễn ra sôi động và ước đón khoảng hơn 82.000 lượt khách, đồng thời dự báo lượng khách tiếp tục tăng trong mùa cao điểm du lịch hè 2025. Song song với phát triển du lịch, giao thông vận tải tuyến Phú Quý - Phan Thiết cũng từng bước nâng dần chất lượng dịch vụ với một số tàu cao tốc chuyên vận chuyển khách như Supperdong I, Supperdong II, Trưng Trắc… Trong khi năng lực vận tải đường bộ trên đảo này hiện có hơn 250 ô tô các loại, qua đó cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân địa phương và du khách khi đến Phú Quý.
Tới đây, Phú Quý sẽ trở thành đặc khu thuộc tỉnh Lâm Đồng mới (trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông) thì nơi đây vẫn tiếp tục tập trung khai thác các tiềm năng, lợi thế để đưa kinh tế biển của địa phương vươn lên xứng tầm. Đặc biệt với vị trí địa lý đặc thù, Phú Quý có thể trở thành trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá ở một khu vực ngư trường rộng lớn gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ngoài ra khi được đầu tư phát triển theo định hướng, điểm đến Phú Quý chắc chắn sẽ ngày càng hút khách nhờ các sản phẩm du lịch khác biệt, độc đáo như khám phá cảnh quan thiên nhiên kết hợp nghỉ dưỡng, trải nghiệm hoạt động thể thao trên biển (chèo Sup, lặn ngắm san hô), tham quan và thưởng thức hải đặc sản trên lồng bè…