Công an các địa phương hỗ trợ bảo đảm an toàn lưới điện quốc gia

Pháp luật - Ngày đăng : 05:27, 18/06/2025

Nhằm góp phần bảo đảm an toàn cho hệ thống truyền tải điện quốc gia – công trình trọng điểm liên quan đến an ninh năng lượng quốc gia, lực lượng công an các địa phương đã và đang chủ động phối hợp với ngành điện lực tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Tăng cường tuyên truyền phòng ngừa

Mùa hè là thời điểm thường xuyên xảy ra các hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện, nhất là tại các khu vực có đông dân cư sinh sống và canh tác gần đường dây cao thế. Tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, nơi tuyến đường dây 220kV chạy qua với tổng chiều dài hơn 2,5 km, thời điểm này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ sự cố điện do tình trạng thả diều gia tăng, dựng chòi tạm trong hành lang lưới điện, trồng trọt cây ăn trái như thanh long sát chân trụ điện.

3.-kiem-tra-hien-truong-vi-tri-05b02-duong-day-500kv-vinh-tan-song-may.jpg
Lực lượng Công an phối hợp với ngành điện kiểm tra hệ thống lưới điện.

Để chủ động phòng ngừa vi phạm, Công an thị trấn Thuận Nam đã phối hợp với Truyền tải điện Bình Thuận (thuộc Công ty Truyền tải điện 3) tổ chức chương trình tuyên truyền lưu động bảo vệ hành lang an toàn lưới điện. Chương trình tập trung phổ biến các quy định mới tại Nghị định số 62/2025/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện. Tại buổi tuyên truyền, lực lượng công an và đơn vị truyền tải điện đã trực tiếp đến gặp gỡ người dân sống gần đường dây điện, phát tờ rơi và ký cam kết không xâm phạm hành lang lưới điện, không thực hiện các hành vi gây nguy hiểm như đốt rẫy, thả diều, trồng cây cao trong khu vực bảo vệ an toàn.

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, Công an thị trấn Thuận Nam và Truyền tải điện Bình Thuận còn trao tặng 8 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn sống dọc tuyến đường dây 220kV, thể hiện sự quan tâm và ghi nhận đóng góp của người dân trong công tác bảo vệ an toàn lưới điện – một phần không thể thiếu của công trình an ninh quốc gia.

Xây dựng mô hình liên quân bảo vệ lưới điện

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động tuyên truyền, nhiều địa phương trong tỉnh Bình Thuận đã chủ động xây dựng mô hình phối hợp liên ngành để bảo vệ hành lang an toàn lưới điện. Điển hình là tại xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam – địa phương có 2 đường dây 500kV chạy song song qua địa bàn với tổng chiều dài gần 25km, kết nối trực tiếp các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, cung cấp điện cho khu vực miền Nam và hòa vào hệ thống truyền tải quốc gia.

Xác định tuyến đường dây này là công trình đặc biệt quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến an ninh năng lượng và phát triển kinh tế - xã hội, ngày 17/3/2021, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã tham mưu Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xây dựng mô hình điểm “Tổ liên quân bảo vệ đường dây và hành lang an toàn hệ thống truyền tải điện 500kV” tại xã Tân Lập. Mô hình huy động sự tham gia của lực lượng công an xã, dân quân tự vệ, tổ trưởng dân phố, ban điều hành thôn và đại diện người dân trực tiếp canh tác dọc hành lang lưới điện. Lực lượng này có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, phát hiện và báo cáo kịp thời các hành vi vi phạm như lấn chiếm đất, đốt rẫy, dựng công trình tạm hay khai thác khoáng sản trái phép trong khu vực hành lang. Từ khi được triển khai đến nay, “Tổ liên quân” đã phát huy hiệu quả rõ rệt, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ an toàn hệ thống truyền tải điện 500kV trên địa bàn. Đây cũng là tiền đề để Công an tỉnh Bình Thuận nhân rộng mô hình này ra các địa phương có tuyến điện cao thế đi qua.

Hiện nay, hệ thống lưới truyền tải điện quốc gia ngày càng mở rộng, đi qua nhiều vùng dân cư, đất sản xuất nông nghiệp và rừng tự nhiên. Điều này cũng tiềm ẩn nguy cơ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cũng gia tăng, đòi hỏi các giải pháp bảo vệ phải mang tính đồng bộ, lâu dài và có sự tham gia rộng rãi của toàn xã hội.

Nguyễn Luân