Ghi ở Lạc Đạo giữa thời sáp nhập

Xã hội - Ngày đăng : 15:04, 18/06/2025

BTO-Giữa thời điểm sắp xếp, tinh gọn đơn vị hành chính các cấp nhằm xây dựng chính quyền gần dân, phát triển đất nước với tầm nhìn ít nhất 100 năm, tôi theo Thiếu tá Dương Minh Tiến đi lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 thấy người dân phường Lạc Đạo, nơi 2 lần sáp nhập của thành phố Phan Thiết, Bình Thuận chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng.
truong-duc-thanh-anh-n.-lan-2-.jpg
Trường Dục Thanh, nơi Bác Hồ dạy học trước khi ra đi tìm đường cứu nước ở phường Lạc Đạo luôn đông du khách (ảnh Ng.Lân)

Trải qua 2 lần sáp nhập

Lạc Đạo - một phường của Tp.Phan Thiết, không xa lạ với nhiều người trong và ngoài Bình Thuận, bởi gắn liền với điểm đến dễ nhớ: chợ Phan Thiết và nhiều điểm đến khác. Đặc biệt, năm 2024 vừa trôi qua, Lạc Đạo được nhắc đến nhiều hơn khi Tp.Phan Thiết thực hiện Nghị quyết số 1253/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2023 – 2025. Sáp nhập 2 phường Đức Nghĩa và Đức Thắng lân cận vào phường Lạc Đạo, giữ nguyên tên Lạc Đạo. Vì một điều dễ hiểu, Lạc Đạo có nhiều cơ quan hành chính của thành phố, có quy mô dân số đông; trụ sở làm việc khang trang lại nằm ở trung tâm giữa 2 phường Đức Nghĩa, Đức Thắng nên đủ tiêu chí giữ nguyên.

20241204_094144.jpg
Cán bộ, công chức phường Đức Nghĩa mang hồ sơ, tài liệu về trụ sở mới ở phường Lạc Đạo trong lần sáp nhập đầu.

Việc sáp nhập đã nâng tổng số khu phố, dân số của phường lên 20 khu phố, 37.953 khẩu. Đây là con số mới nhất từ Công an phường Lạc Đạo cung cấp khi tôi theo chân Thiếu tá Dương Minh Tiến - cảnh sát khu vực khu phố 1 và ông Trần Văn Anh – Khu phố trưởng của khu phố đi lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi Hiến pháp). Cũng đúng thời điểm Lạc Đạo mới đi vào hoạt động chưa lâu lại cùng cả nước thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước sáp nhập các đơn vị hành chính các cấp theo mô hình địa phương 2 cấp. Cùng với đó góp ý sửa đổi Hiến pháp.

img_4584.jpg
Thiếu tá Dương Minh Tiến - cảnh sát khu vực khu phố 1 và ông Trần Văn Anh – Khu phố trưởng của khu phố đi lấy ý kiến góp ý sửa đổi Hiến pháp 2013.

Theo ‏‏đó, sau khi bỏ cấp huyện sáp nhập vào Lâm Đồng thì Bình Thuận từ 121 đơn vị hành chính cấp xã giảm còn 45 đơn vị và đặc khu. Trong đó, Lạc Đạo, Phú Trinh và Bình Hưng hợp nhất lấy tên là phường Phan Thiết. Điều này không tránh khỏi những nuối tiếc, nhưng người dân Lạc Đạo không xem đó là nặng nề như một “dấu nặng” của một đời người trượt dài trên những mỏi mệt của công việc bổn phận đến nỗi không còn khí lực vươn lên… Mà nhận thức rằng, sáp nhập đơn vị hành chính các cấp, đương nhiên phải sửa đổi Hiến pháp. Tất cả là nhằm tạo ra không gian mới, tạo ra động lực mạnh mẽ để địa phương và cả đất nước phát triển trong tình hình mới. Bà Trần Thị Yên - một công dân nhiều năm làm việc trong ngành giáo dục chia sẻ khi Thiếu tá Tiến hướng dẫn bà vào ứng dụng VneID góp ý sửa đổi Hiến pháp, “Tôi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nên đồng tình việc sửa đổi Hiến pháp”.

Đảm bảo an sinh xã hội

Việc đồng ý với sửa đổi Hiến pháp không riêng gì bà Yên mà cả nhân dân Lạc Đạo bao gồm những người không góp ý. Họ cũng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học của các cơ quan nhà nước... Với suy nghĩ dù có sáp nhập hoặc sửa đổi Hiến pháp hay không thì vẫn phải sống và bảo vệ đất nước như cha ông đã làm. Giống như thầy Thích Nguyên Tấn - Trụ trì chùa Linh Thắng trò chuyện với các tăng ni, phật tử của chùa: “Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc... Trong lịch sử hào hùng của dân tộc, nhiều vị thiền sư, danh tăng đã hết lòng phù trợ các triều đại để xây dựng đất nước phát triển rực rỡ; trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc, nhiều nhà sư đã "cởi cà sa, khoác chiến bào" để lại những chiến công lưu danh cho hậu thế.…”.

img_4602.jpg
Thầy Thích Nguyên Tấn - Trụ trì chùa Linh Thắng trò chuyện về góp ý sửa đổi Hiến pháp 2013.

Lạc Đạo có nhiều chùa chiền, đình làng như chùa Ông, chùa Phật Quang, chùa Linh Thắng, chùa Phật Ân - Tỉnh hội Phật giáo BìnhThuận… Riêng chùa Linh Thắng, tính đến nay có hơn 300 phật tử, sinh hoạt thường kỳ ở chùa, chưa kể 1.000 người quy y tam bảo. Phần lớn phật tử thành tâm niệm phật cầu cho gia đình hạnh phúc, đất nước yên bình. “Hầu hết tăng ni, phật tử ở chùa ủng hộ đất nước sáp nhập đơn vị hành chính các cấp, sửa đổi Hiến pháp. Thầy cũng ủng hộ và đã có ý kiến góp ý điều chỉnh một số từ ngữ trong dự thảo Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp cho phù hợp”, thầy Thích Nguyên Tấn nói thêm. Khi ông Trần Văn Anh ngồi bên cạnh tỏ vẻ thán phục thầy làm từ thiện khá tốt. Hàng năm cứ vào dịp lễ, Tết thầy vận động các phật tử có điều kiện kinh tế, nhường cơm sẻ áo cho những người kém may mắn trên địa bàn khu phố, nơi nhà chùa đóng chân cũng như trên toàn phường.

Việc làm từ thiện ấy thể hiện trong báo cáo kinh tế xã hội của phường Lạc Đạo những năm qua. Mới nhất là báo cáo 6 tháng đầu năm 2025, Lạc Đạo đang phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,9%. “UBND phường đã rà soát các đối tượng người có công và thân nhân người có công tại địa phương có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên đau ốm, bệnh tật và tổ chức đoàn thăm, hỗ trợ 56 đối tượng thuộc gia đình chính sách với số tiền 149 triệu đồng từ nguồn quỹ Đền ơn đáp nghĩa của địa phương” báo cáo nêu.

An ninh ổn định

Ông Anh là một trong 20 khu phố trưởng của Lạc Đạo có bề dày “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, nghĩa là nhiều năm làm khu phố trưởng. Dù điều kiện kinh tế gia đình khó khăn hưởng phụ cấp hàng tháng không bao nhiêu, nhưng ông luôn nỗ lực làm tròn trách nhiệm của một người khu phố trưởng. Đây là một trong những khu phố dễ mất an ninh trật tự nhất Lạc Đạo bởi nằm gần chợ Phan Thiết, đặc biệt có tượng Phật Bà linh thiêng trước chùa Phật Ân, ngay ngã ba đường Trần Phú và Triệu Quang Phục. Người dân khắp nơi đến đây thắp nhang cầu gia đình bình an, nhưng cũng có đối tượng mê số đề, cờ bạc…đến cầu cho mình trúng số. Nhiều người lang thang cơ nhỡ tập trung đến xin tiền, bán vé số, thậm chí có cả những đối tượng nghiện ma túy lợi dụng sự cuồng tín của người dân, chờ sơ hở trộm cắp. Nhưng nay đã được kiểm soát khi khu phố 1 phối hợp với công an phường theo dõi hằng ngày. Cùng với đó là kiểm soát ở các điểm đến linh thiêng tương tự như chùa Ông và điểm đến du lịch khác trên địa bàn phường.

dinh-van-thuy-tu7.jpg
Vạn Thủy Tú - ngôi vạn thờ Thần Nam Hải (cá voi)
dinh-van-thuy-tu3-1.jpg
Luôn đông du khách đến tham quan.

Trung tá Phạm Nguyễn Tấn Phước - Trưởng Công an phường Lạc Đạo thông tin, toàn đơn vị có hơn 20 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 4 cảnh sát khu vực. Địa bàn phường tập trung đông người, không chỉ người dân địa phương mà người từ nơi khác đến giao thương hàng hóa ở chợ Phan Thiết, cảng cá; cúng vái ở các điểm đến linh thiêng,… Chưa kể các điểm đến khác như Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bình Thuận, nơi Bác Hồ dạy học trước khi ra đi tìm đường cứu nước… Vạn Thủy Tú – ngôi vạn thờ Thần Nam Hải (cá voi). Công an phường thường xuyên nắm bắt tình hình, phát hiện hành vi trái quy định pháp luật, xử lý ngay, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường. Người dân Lạc Đạo luôn tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Trong việc góp ý sửa đổi Hiến pháp mới đây, toàn phường có hơn 2 ngàn người góp ý, Trung tá Phước nói thêm.

Giữa thời điểm sắp xếp, tinh gọn đơn vị hành chính các cấp nhằm xây dựng chính quyền gần dân, phát triển đất nước với tầm nhìn ít nhất 100 năm, người dân Lạc Đạo nói riêng, Bình Thuận nói chung ai cũng chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, sẵn sàng đón nhận sự thay đổi để phát triển quê hương, đất nước.

Ghi chép của Ninh Chinh