Báo chí góp phần thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp

Kinh tế - Ngày đăng : 06:08, 19/06/2025

Hướng đến Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), những người làm báo cả nước nói chung và người làm báo Bình Thuận nói riêng đang có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, không ngừng góp phần vào sự phát triển chung của địa phương. Trong đó, vai trò của báo chí đối với phát triển ngành nông nghiệp cũng rất quan trọng, phản ánh kịp thời các thông tin thời sự liên quan, nhất là trong bối cảnh bùng nổ của chuyển đổi số nông nghiệp hiện nay.

Cung cấp thông tin đa chiều

Bình Thuận có tổng diện tích đất nông nghiệp 702.782 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 356.746 ha, với các loại cây trồng chính như lúa, thanh long, cao su, điều và cây ăn trái các loại. Bên cạnh đó, tỉnh còn là một trong những ngư trường lớn của cả nước, phát triển mạnh về lĩnh vực sản xuất, chế biến, xuất khẩu thủy sản. Một trong những kết quả đó là cơ cấu lại trên lĩnh vực trồng trọt thời gian qua phát triển sản xuất theo quy mô lớn, tập trung, gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị trên cơ sở phát huy các sản phẩm lợi thế quan trọng của tỉnh, cơ cấu cây trồng chuyển đổi đúng hướng… Kết quả trong năm 2024, toàn ngành thực hiện đạt và vượt 11/13 chỉ tiêu kế hoạch, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành nông, lâm, thủy sản ước đạt 3,07% trên kế hoạch 3 - 3,2%. Riêng trong nửa đầu năm 2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh ngành nông – lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,29%...

5320b19cc73773692a26.jpg
Phóng viên Báo Bình Thuận phỏng vấn nông dân tại xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết.

Những thành tựu đạt được của ngành nông nghiệp Bình Thuận, bên cạnh sự nỗ lực của tỉnh, ngành và các địa phương, còn có sự đóng góp, đồng hành của báo chí chính thống, là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, đồng thời là cầu nối thông tin giữa Đảng, chính quyền với nhân dân địa phương. Như lời đánh giá của ông Lê Thanh Sơn – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bình Thuận: Báo chí nói chung và Báo, Đài Bình Thuận nói riêng có tầm ảnh hưởng sâu sắc tới quá trình phát triển nông nghiệp tỉnh nhà. Qua đó, góp phần thay đổi diện mạo ngành nông nghiệp bằng cách cung cấp thông tin đa chiều, thúc đẩy tuyên truyền, quảng bá, áp dụng công nghệ và kết nối chuỗi giá trị. Nhờ báo chí, nông dân và doanh nghiệp có thêm thông tin, kết nối công cụ để nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường. Bên cạnh đó, báo chí là kênh truyền thông chính thống giúp ngành nông nghiệp tuyên truyền, triển khai thực hiện toàn diện và có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các hoạt động của ngành như sản xuất nông nghiệp, bảo vệ và phát triển rừng, xây dựng nông thôn mới… Nhiều tiến bộ kỹ thuật mới được báo chí thông tin giúp người dân tiếp cận, ứng dụng, nhân rộng sản xuất góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh các sản phẩm nông nghiệp tỉnh nhà, tăng thu nhập và cải thiện đời sống người dân rõ rệt… Trong công tác phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, báo chí cũng đóng vai trò truyền tải thông tin, kịp thời đưa ra những cảnh báo để người dân chủ động chuẩn bị và phòng tránh, đặc biệt là trong những thời điểm bất thường về thời tiết, thiên tai gây ảnh hưởng đến nông nghiệp và đời sống.

09d41887612cd5728c3d.jpg
Phóng viên Báo Bình Thuận tác nghiệp tại mô hình trồng trọt ở Hàm Thuận Bắc.

Vai trò kết nối

Còn dưới góc nhìn của ông Phạm Công Bá – Phó trưởng Phòng Chuyển giao kỹ thuật và Thông tin huấn luyện (Trung tâm Khuyến nông tỉnh): Báo chí không chỉ đơn thuần tuyên truyền chủ trương nông nghiệp một chiều mà góp phần cùng đội ngũ cán bộ khuyến nông đánh mạnh vào tâm tư, nguyện vọng nông dân qua những loạt bài phản ánh hiện trạng tình hình sản xuất. Từ đó thay đổi tư duy cố hữu, tập quán truyền thống để tiến tới cái mới tiến bộ, văn minh, hiệu quả.

bd92843bc0487e162759.jpg
Nông dân Bình Thuận sản xuất hoa màu.

Đơn cử trong lĩnh vực trồng trọt, các chuyên đề tuyên truyền mô hình trình diễn, quảng bá đưa các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất lúa, bắp, hoa màu, đặc biệt là đưa các giống mới, chuyển giao kỹ thuật thâm canh, các chương trình xã hội hóa công tác giống. Theo ông Bá, trong bối cảnh chuyển đổi số nông nghiệp được xem là xu thế tất yếu để phát triển ngành nông nghiệp bền vững, báo chí đóng vai trò tiên phong trong thúc đẩy ứng dụng công nghệ. Những đột phá, tiên phong của báo chí đã góp phần dìu dắt, đưa công tác tuyên truyền, quảng bá của hệ thống khuyến nông tiếp cận thông tin, mô hình mới…

Với vai trò là một người trực tiếp sản xuất nông nghiệp, ông Trần Đức Tuấn – Giám đốc HTX Dịch vụ tổng hợp Sen Núi (Đông Hà, Đức Linh) nhận xét: Từ báo giấy, báo điện tử online và nay là những chuyên đề (media) hình ảnh, lĩnh vực báo chí bằng những công cụ sắc bén đã đi sâu vào tận ngõ ngách, cung cấp thông tin đa chiều và phản ánh thực tế hiệu quả sản xuất. Báo chí linh hoạt trong công tác phối hợp, tiếp cận thực tế các mô hình, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nông dân, là nơi nông dân được phản ánh ý kiến, được hiểu, được trợ giúp ở những vấn đề chính đáng. Nhất là đứng trước “bão” thông tin đúng sai xen lẫn, báo chí chính thống thể hiện tính định hướng, giúp người đọc, người xem, trong đó nông dân có cái nhìn chính xác nhất, phản ánh đúng sự thật.

min-van.jpg
Phóng viên báo, đài phỏng vấn cán bộ kiểm lâm tại Tuy Phong.

Với thực tế tại Hợp tác xã Sen Núi, báo chí là nhịp cầu nối giữa người sản xuất đến tay người tiêu dùng. Đồng thời góp phần cải thiện tư duy nông dân trong áp dụng các phương thức canh tác hiện đại, hiệu quả và bảo vệ môi trường. Nhất là thông qua truyền thông báo chí, các hợp tác xã nông nghiệp và nông dân nhận thức được quyền lợi và trách nhiệm trong sản xuất an toàn, đảm bảo chất lượng. Từ đó giúp người dân kết nối giao thương giữa người cần mua và người cần bán, nông dân hướng đến mục tiêu đứng vững trên diễn đàn thương mại…

Từ “sứ mệnh” đặc biệt của báo chí góp phần trong dòng chảy phát triển kinh tế, xã hội, bạn đọc nói chung và nhân dân đã và đang tin tưởng, mong muốn báo chí tỉnh nhà tiếp tục đồng hành cùng bà con phát triển kinh tế, đời sống, thực hiện tốt vai trò là đại diện cho quyền lợi người nông dân và người tiêu dùng.

Bước sang một giai đoạn phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình, đất nước đang trong giai đoạn sắp xếp, đổi mới tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, trong đó ngành báo chí cũng không ngoại lệ. Vì vậy, những người làm báo cũng cần chú trọng nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo chí, truyền thông nói chung và truyền thông về lĩnh vực nông nghiệp nói riêng, góp phần thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp.

Kiều Hằng