Kết nối ý Đảng - lòng dân trong xây dựng nông thôn mới
Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam - Ngày đăng : 08:59, 19/06/2025
Thưa ông, trong hành trình triển khai Chương trình xây dựng NTM, ông đánh giá thế nào về vai trò của báo chí, đặc biệt là Báo Bình Thuận?
Ông Nguyễn Hữu Phước: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa đặc biệt trong phát triển kinh tế - xã hội. Để chương trình đạt hiệu quả, công tác tuyên truyền đóng vai trò then chốt trong nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận và khơi dậy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội. Trong quá trình đó, Báo Bình Thuận, với vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, đã có nhiều đóng góp tích cực, góp phần vào thành công của chương trình xây dựng NTM tại địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh.
Trước hết, Báo Bình Thuận đã thực hiện tốt vai trò là kênh thông tin chính thống, tin cậy, kịp thời phổ biến đầy đủ các chủ trương, chính sách của Trung ương và tỉnh về xây dựng NTM. Thông qua các bài phản ánh, phóng sự, chuyên mục chuyên sâu, báo đã truyền tải rõ ràng, dễ hiểu các mục tiêu, tiêu chí, nội dung và giải pháp thực hiện chương trình. Điều này giúp cán bộ, đảng viên và người dân nắm vững thông tin, hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình trong quá trình xây dựng NTM. Báo cũng đặc biệt chú trọng tuyên truyền về các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, giúp người dân tiếp cận hiệu quả, nâng cao quyền lợi và trách nhiệm trong quá trình tham gia.
Bên cạnh đó, Báo Bình Thuận thường xuyên phản ánh những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, những điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng NTM từ đó lan tỏa những tấm gương điển hình, tạo động lực và niềm tin cho người dân, khuyến khích họ hăng hái tham gia vào các hoạt động xây dựng NTM. Các câu chuyện về những người nông dân đổi mới tư duy, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương đã trở thành nguồn cảm hứng lớn, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường trong cộng đồng.
Ví dụ, mô hình trồng rau hữu cơ tại xã Hàm Liêm được báo phản ánh giúp người dân không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn góp phần bảo vệ môi trường, cải thiện sức khỏe cộng đồng. Hay như mô hình gà thả vườn ở Đức Linh, nuôi cá lồng ở Tánh Linh, khi được truyền thông rõ ràng, chi tiết từ quy trình đến hiệu quả kinh tế, đã giúp nhiều hộ mạnh dạn làm theo và gặt hái thành công. Vai trò dẫn dắt, truyền cảm hứng của báo chí là rất rõ nét.

Báo chí phát hiện tuyên truyền lan tỏa nhiều mô hình kinh tế
trong xây dựng NTM.

Mô hình nuôi cá ở Đức Linh. (ảnh tư liệu)
Hiện nay, bước vào giai đoạn xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu với yêu cầu cao hơn, ông có kỳ vọng, đề xuất gì trong công tác tuyên truyền để khơi dậy tinh thần đổi mới, tự lực trong từng cộng đồng dân cư, từng thôn, xóm?
Ông Nguyễn Hữu Phước: Đây là giai đoạn mang tính nâng chất toàn diện tiêu chí, nâng cao chất lượng nông thôn không chỉ hạ tầng, mà còn cả cảnh quan, môi trường, đời sống văn hóa, tinh thần... Để thực hiện hiệu quả, người dân phải tiếp tục giữ vai trò trung tâm. Báo chí, trong đó có Báo Bình Thuận, cần tiếp tục phát huy vai trò đồng hành, tạo đồng thuận và lan tỏa tinh thần đổi mới.
Thứ nhất, tuyên truyền mạnh mẽ về mục tiêu và lợi ích thiết thực của NTM nâng cao và kiểu mẫu, nhấn mạnh những lợi ích cụ thể mà nó mang lại cho đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Điều này sẽ giúp nâng cao nhận thức và tạo động lực cho cộng đồng tham gia tích cực vào quá trình phát triển.
Thứ hai, phát hiện và nhân rộng các mô hình hiệu quả, những cách làm mới trong sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường và phát triển văn hóa tại địa phương. Mỗi bài viết hay sẽ tiếp thêm động lực cho người dân học tập, áp dụng.

Thứ ba, kết nối "ý Đảng" với "lòng dân", làm cầu nối chuyển tải chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến xây dựng NTM một cách gần gũi, giúp người dân hiểu rõ hơn về định hướng phát triển, từ đó tự nguyện tham gia vào quá trình xây dựng quê hương. Đồng thời, báo cần tăng cường phân tích chuyên sâu, phản ánh những vấn đề còn vướng mắc ở cơ sở, đề xuất giải pháp thiết thực.
Tôi cũng mong muốn Báo Bình Thuận tiếp tục đổi mới hình thức truyền thông, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, hình ảnh trực quan, video, mạng xã hội… để lan tỏa hiệu quả hơn. Đồng thời, tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, chuyên trang chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương; tạo cơ hội học hỏi lẫn nhau trong hành trình xây dựng NTM nâng cao và kiểu mẫu. Mở các cuộc thi báo chí chuyên đề về NTM để đa dạng góc nhìn và thu hút sự tham gia từ nhiều phóng viên.
Nhìn lại chặng đường 15 năm xây dựng NTM, Báo Bình Thuận đã có những đóng góp quan trọng vào công tác tuyên truyền về NTM, góp phần vào thành công của chương trình tại địa phương. Tôi tin rằng, với sự chủ động, sáng tạo, Báo Bình Thuận sẽ tiếp tục phát huy vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần đưa NTM quê nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Trân trọng cảm ơn ông!