Báo Bình Thuận: Thực hiện tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng

Chính trị - Ngày đăng : 07:20, 21/06/2025

Ngày 27/10/1976, một sự kiện quan trọng đối với những người làm báo tỉnh nhà đã diễn ra; Ban Thường vụ Tỉnh Đảng bộ Thuận Hải (nay là tỉnh Bình Thuận) đã ban hành Quyết định số 1331/QĐ-TU, chính thức thành lập tờ báo tỉnh Thuận Hải, cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, trực thuộc Tỉnh ủy. Tờ báo tỉnh Thuận Hải chính là tiền thân của Báo Bình Thuận hôm nay.
202506201132487.jpeg

Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng vẫn luôn là điểm tựa vững chắc nhất cho nền báo chí tỉnh nhà

Với một sự khởi đầu đầy khó khăn vất vả từ cơ sở hạ tầng, thiết bị kỹ thuật cho đến nguồn nhân lực, phạm vi phát hành… đến nay Báo Bình Thuận đang phát triển theo hướng cơ quan truyền thông đa phương tiện, đáp ứng rộng rãi nhu cầu thông tin, văn hóa, giáo dục, giải trí của độc giả trong và ngoài tỉnh với 2 loại hình báo chí là báo in và báo điện tử. Từ những số báo ít ỏi đầu tiên, với một phạm vi phát hành nhỏ bé, đến nay Báo Bình Thuận đã tiến tới xuất bản báo in 5 số/tuần, báo điện tử cập nhật tin tức hàng ngày phục vụ yêu cầu... Vai trò của báo chí cách mạng nói chung, của Báo Bình Thuận nói riêng luôn luôn và ngày càng quan trọng trong tuyên truyền, phổ biến đường lối, pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; trong phát huy quyền làm chủ, bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân; trong xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; trong cổ vũ, tôn vinh điều thiện, cái đẹp, cái tiến bộ; lên án cái xấu, cái ác; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trì trệ… và tất cả những gì phương hại tới lợi ích quốc gia. Do vậy, Ban Biên tập Báo Bình Thuận xác định Báo Bình Thuận là cầu nối thông tin 2 chiều, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời chuyển tải kịp thời những chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của đất nước và của tỉnh để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Bên cạnh đó, trước yêu cầu thông tin kịp thời, trung thực, có định hướng và lại phải hấp dẫn đối với các nhóm độc giả rất đa dạng, đòi hỏi ở những người làm báo không chỉ bản lĩnh, hiểu biết, sự nhạy bén mà còn là tính chuyên nghiệp rất cao. Mỗi tin, bài - thậm chí cho đến mỗi câu từ tưởng chừng là nhỏ nhặt cũng đều có thể mang lại những tác động lan tỏa tích cực hoặc ngược lại, nhất là những tác động tiêu cực lại thường lan nhanh hơn, dễ hơn, ranh giới giữa kết quả và hậu quả là rất mong manh. Do vậy Ban Biên tập cũng như mỗi nhà báo, mỗi cán bộ, viên chức của Báo Bình Thuận phải thể hiện bản lĩnh chính trị của mình, bằng tất cả lương tâm, trách nhiệm, bằng trí tuệ và đạo đức của người làm báo trong từng bản tin, từng phóng sự, từng tác phẩm báo chí mà mình thực hiện. Trải qua 100 năm hình thành và phát triển, tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng vẫn luôn là điểm tựa vững chắc nhất cho nền báo chí tỉnh nhà, để từ đó báo chí luôn đồng hành cùng với đất nước đi qua những năm tháng cách mạng oanh liệt và vẻ vang. Tuy nhiên, bối cảnh mới của tình hình thế giới và khu vực đang đặt ra rất nhiều thách thức mới cho nền báo chí hiện nay như: Tốc độ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ; cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn Big data, công nghệ truyền thông thế hệ mới… đang tác động và làm thay đổi căn bản mọi mặt của đời sống xã hội. Chính vì thế, việc Học tập cách viết báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được các nhà báo tiếp tục vận dụng. Theo đó, phóng viên của Báo Bình Thuận ngày càng quan tâm để tìm hiểu, nắm được đối tượng độc giả cả về trình độ, tâm tư, nguyện vọng, để mỗi bài viết bảo đảm ngắn gọn, cô đọng, súc tích nhưng có tính thuyết phục và sức lan tỏa nhanh, rộng sâu.

dai-th-1.jpg

Ứng dụng công nghệ số vào tất cả các loại hình báo chí

Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với người làm báo đó là, viết đúng, viết trúng và thông tin đến với bạn đọc nhanh nhất, từ đó Báo Bình Thuận đã vận dụng công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí, theo đó các ứng dụng công nghệ số vào tất cả các hoạt động của báo chí, từ sản xuất, phân phối đến tiêu thụ nội dung. Đồng thời đảm bảo vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng; đổi mới hiệu quả trải nghiệm của độc giả; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số. Chính vì thế Báo Bình Thuận điện tử được đưa vào hoạt động chính thức từ 7/10/2010, phiên bản nâng cấp, sử dụng phần mềm CMS được đưa vào sử dụng từ 30/10/2021. Phiên bản mới đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, ứng dụng hệ thống Tòa soạn hội tụ trong xuất bản báo. Theo đó, tất cả các tin, bài viết của phóng viên và cộng tác viên đều tập trung về một đầu mối tòa soạn để xử lý, tạo sự thuận lợi, đồng nhất và hiệu quả trong công tác tuyên truyền, xuất bản. Tất cả cán bộ, viên chức, người lao động đều được trang bị máy tính phục vụ công tác báo chí số. Quy trình sản xuất chương trình, các tác phẩm báo chí của Báo Bình Thuận được trình bày dưới dạng đa phương tiện, kết hợp chữ viết, hình ảnh, âm thanh, video…. được truyền tải trên Báo điện tử. Hiện nay, Báo Bình Thuận đang hoàn thiện dự án “Chuyển đổi số toàn diện Báo Bình Thuận giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến 2030” với mục tiêu chung là thực hiện chuyển đổi số nhằm mục tiêu xây dựng Báo Bình Thuận theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước; đảm bảo vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng; đổi mới hiệu quả trải nghiệm của độc giả; tạo nguồn thu mới; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số. Mục tiêu năm 2025, Báo Bình Thuận đưa nội dung lên các nền tảng số, sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động. Hiện nay, 100% lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo Bình Thuận được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số báo chí. Đồng thời có giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên. Từng bước hình thành và phát triển các nền tảng số của tỉnh cho báo chí. Báo Bình Thuận cũng đã đưa vào vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, xây dựng hệ thống quản trị nội dung (CMS), xây dựng giao diện Báo Bình Thuận điện tử. Hiện nay, tất cả các nội dung trên các ấn phẩm của Báo Bình Thuận đều được lan tỏa rộng rãi trên các hạ tầng mạng xã hội. Mục tiêu của Báo Bình Thuận từ nay đến năm 2030 đó là, thực hiện chuyển đổi số nhằm mục tiêu xây dựng Báo Bình Thuận theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước; đảm bảo vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng; đổi mới hiệu quả trải nghiệm của độc giả; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số. Triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp truyền thông về chuyển đổi số báo chí ở Việt Nam theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về báo chí và theo Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt là phát triển các sản phẩm báo chí số, thiết kế, sáng tạo các mô hình sản phẩm thông tin mới trên các nền tảng khác nhau để tăng độ tương tác với độc giả, phân phối nội dung thông tin nhanh hơn, rộng hơn và chính xác theo nhu cầu của độc giả. Phát triển sản phẩm báo chí số chất lượng cao, đổi mới hiệu quả trải nghiệm của độc giả; xây dựng các gói sản phẩm và dịch vụ phù hợp với từng nhóm đối tượng độc giả. Ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong việc tự động hóa để thúc đẩy quá trình sản xuất nội dung. Đối với phát triển nền tảng số, xây dựng các công cụ thu thập, xử lý dữ liệu, đánh giá, dự báo, theo dõi, giám sát chất lượng báo chí; xây dựng chỉ số đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí. Thúc đẩy hình thành và phát triển nền tảng phát thanh số (trực tuyến) và nền tảng truyền hình số (trực tuyến) của tỉnh; nền tảng báo chí điện tử. Thúc đẩy phát triển nền tảng số riêng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số cho Báo Bình Thuận thực hiện phân phối nội dung báo chí, chia sẻ dữ liệu báo chí. Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ trong chuyển đổi số lĩnh vực báo chí qua các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia, cấp tỉnh. Trong phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Báo Bình Thuận sẽ tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý thông tin, truyền thông và lãnh đạo quản lý về kỹ năng cơ bản, cần thiết cho chuyển đổi số báo chí. Tổ chức đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin, an toàn, an ninh mạng, thu thập, phân tích, xử lý dữ liệu phục vụ đổi mới sản xuất, phân phối nội dung và giám sát, đánh giá chất lượng thông tin.

PHAN LIÊN