Tiềm năng du lịch Hải Đăng Kê Gà được đánh thức

Du lịch - Ngày đăng : 05:00, 22/06/2025

Hải Đăng Kê Gà, ở xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận vừa được UBND tỉnh Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử và kiến trúc. Đây là cơ cũng là tiềm năng lớn để phát triển du lịch ở khu vực phía nam tỉnh.
cut-1-.jpg

Sừng sững hơn một thế kỷ trên biển

Hải đăng Kê Gà là ngọn hải đăng trên hòn đảo cùng tên được thực dân Pháp xây dựng từ cuối thế kỷ 19 trong khuôn viên rộng khoảng 5ha. Ngọn hải đăng oai nghiêm hàng trăm năm với vẻ đẹp cổ kính, trở thành một trong những biểu tượng được nhiều người biết đến của du lịch huyện Hàm Thuận Nam nói riêng và tỉnh Bình Thuận nói chung. Hòn đảo này cách khu vực trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 30km. Ngọn hải đăng được thiết kế bởi kiến trúc sư người Pháp - Ông Chnavat và được xây dựng hoàn toàn từ vật liệu đá hoa cương mang từ Pháp đến Việt Nam. Mục đích xây dựng Hải đăng Kê Gà lúc bấy giờ là để đáp ứng nhu cầu vận tải của thực dân Pháp cũng như của các tàu buôn nước ngoài khi đi qua vùng biển Việt Nam. Với hơn 120 năm tuổi, ngọn Hải đăng Kê Gà đã là chứng nhân lịch sử, chứng kiến biết bao sự đổi thay của dân tộc ta, bước qua chiến tranh vẫn sừng sững ở đó. Đây cũng là ngọn hải đăng được kỷ lục Việt Nam ghi nhận là cổ xưa nhất tại Việt Nam. Do đảo gần bờ nên từ trong đất liền thấy rất rõ ngọn hải đăng này. Hải đăng Kê Gà thiết kế với hình bát giác, cao khoảng 35m, còn nếu tính từ mặt biển lên đỉnh thì khoảng 65m (tương đương với một tòa nhà 12 tầng). Kích thước mỗi cạnh của ngọn hải đăng này rộng khoảng 3m, đỉnh rộng 2,5m, bề dày của bức tường từ chân đến độ cao 6m là 1,6m, càng lên cao thì độ dày tường sẽ càng giảm xuống, từ 1,5m đến 1m. Trên đỉnh ngọn hải đăng là một bóng đèn lớn với công suất 2.000W, có bán kính quét sáng rất rộng lớn, lên đến 22 hải lý (tương đương với khoảng 40km). Vì vậy, ngọn hải đăng này có ý nghĩa rất lớn với tàu thuyền khi di chuyển vào ban đêm, giúp chúng xác định phương hướng và di chuyển an toàn, hạn chế các sự cố và tai nạn trên biển. Điểm đặc biệt tiếp theo trong thiết kế của Hải đăng Kê Gà đó là sử dụng vật liệu bằng đá hoa cương – loại đá được đưa từ Pháp sang. Trong quá trình xây dựng, những tảng đá khổng lồ này đã được chạm khắc rất tinh tế và tỉ mỉ, tạo thành từng ô vuông hình chữ nhật rồi ghép khít vào với nhau mà không cần phải dùng đến vữa kết dính. Để lên đến đỉnh Hải đăng Kê Gà cần vượt qua 183 bậc thang được làm từ vật liệu thép nên rất chắc chắn. Cầu thang xoắn ốc tạo hình cực kỳ bắt mắt, rất thích hợp để bạn “sống ảo”. Từ đỉnh tháp thu vào tầm mắt tất cả vẻ đẹp của hòn đảo này, nhìn thấy mặt biển hiền hòa, thấy đất liền xa xa. Đặc biệt là ngắm hoàng hôn và bình minh trên đỉnh ngọn hải đăng là khung cảnh tuyệt vời. Bên cạnh những giá trị lịch sử, văn hóa thì trên thực tế về mặt kiến trúc, mỹ thuật, không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của ngọn hải đăng. Mặt khác, hải đăng Kê Gà cũng được coi là sản phẩm của giao lưu hội nhập văn hóa giữa Việt Nam và văn hóa phương Tây cuối thế kỷ XIX mà đại diện là văn hóa Pháp.

unnamed.jpg
cam-nang-du-lich-binh-thuan-tu-a-den-z-moi-nhat-2021.jpg

Điểm đến hấp dẫn của du khách

Tính đến nay, trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam có khoảng gần 100 dự án du lịch được tỉnh chấp thuận đầu tư, chủ yếu nằm trên tuyến đường ven biển. Theo định hướng của huyện sẽ tập trung phát triển ngành “công nghiệp không khói” trở thành một trong những khu du lịch hấp dẫn của Bình Thuận. Theo đó, địa phương ưu tiên phát triển một số loại hình du lịch có thế mạnh như sinh thái ven biển. Với lợi thế là chỉ cách TP. Phan Thiết 30 km, ngọn Hải đăng Kê Gà nằm sát ngay bờ biển với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ đang được rất nhiều du khách tìm đến, nhất là những người thích khám phá những điểm mới. Hải đăng Kê Gà một công trình tọa lạc có hình dạng giống đầu gà khi nhìn từ xa, kết hợp với địa hình bãi đá hiểm trở, tạo nên nét đặc trưng rất riêng biệt. Không chỉ mang ý nghĩa hàng hải, hải đăng còn là một di sản kiến trúc mang đậm dấu ấn lịch sử. Ngày nay, nơi đây trở thành điểm tham quan hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến khám phá, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ giữa đại dương bao la. Để qua đảo Kê Gà, hiện nay có ca-nô phục vụ du khách từ bãi biển Tân Thành (Kê Gà) để qua đảo tham quan hải đăng, ở trên đảo có thể ngắm bình minh hay hoàng hôn đều được. Điều tạo nên ấn tượng đặc biệt cho du khách khi đặt chân đến Mũi Kê Gà là những bãi đá nằm như sắp sẵn bên bờ biển. Những hòn đá đủ kích thước lớn, nhỏ và hình dạng tròn vuông, ngắn dài phơi mình bên bãi biển như đang "bày binh bố trận". Người dân ở đây ví như là vườn đá. Một số mỏm đá nhô ra biển được tận dụng làm chỗ buông câu lý tưởng. Ngoài những bãi đá, biển ở đây cũng có bãi cát đẹp, trắng sạch thích hợp cho du khách tắm biển, phơi nắng và tham gia các hoạt động đốt lửa trại, tiệc ngoài trời.

P. LIÊN