Cách giảm nghèo hiệu quả ở Đông Hà

Đời sống - Ngày đăng : 05:34, 24/06/2025

Xã Đông Hà (Đức Linh) giảm nghèo bằng những cách làm thực chất, không chạy theo hình thức hay thành tích. Nhiều hộ từng sống bấp bênh nay đã có sinh kế ổn định, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn từng ngày.

Đa dạng ngành nghề, nâng cao đời sống

Xã Đông Hà có điều kiện tự nhiên thuận lợi, khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ, nguồn nước ổn định, rất phù hợp để phát triển nông nghiệp, chăn nuôi và các mô hình kinh tế hộ gia đình. Không chỉ vậy, vị trí địa lý gần các trục giao thông lớn, có khu công nghiệp… và tiếp giáp với tỉnh bạn giúp Đông Hà có cơ hội phát triển các ngành nghề dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp, đẩy mạnh giao lưu hàng hóa, kết nối thị trường. Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp tại địa phương không bị bó hẹp mà dần chuyển sang hướng hàng hóa, giá trị cao.

gen-h-hinh-hieu-1.jpg
Khu dân cư ở xã Đông Hà.

Cùng với sự phát triển nông nghiệp, các ngành công nghiệp chế biến như sản xuất thức ăn chăn nuôi, mủ cao su, gia công da giày, cơ khí... cũng hình thành và phát triển ổn định. Tiểu thủ công nghiệp truyền thống như mây tre đan tiếp tục được duy trì, góp phần tạo việc làm tại chỗ cho nhiều lao động, đặc biệt là phụ nữ, người lớn tuổi... Thu nhập của người dân không chỉ đến từ đồng ruộng mà còn đa dạng hóa nhờ dịch vụ, kinh doanh, gia công tại nhà…

gen-h-bo-be.jpg
Bà Chu Thị Oanh (xã Đông Hà) được hỗ trợ bò, bê.

Theo UBND xã Đông Hà, song song với phát triển sản xuất, Đông Hà quan tâm đào tạo nghề sát thực tế, phù hợp với thị trường lao động. Ngoài lao động chính, nhiều lao động nông nhàn như phụ nữ, người già, người neo đơn… có thể làm thêm tại nhà như cạo vỏ hạt điều, may áo mưa, may gia công quần Jean, thú nhồi bông… với thu nhập ổn định từ 4 – 7 triệu đồng/tháng. Các hộ khá giả hơn thì phát triển kinh doanh, dịch vụ tại địa phương, góp phần làm phong phú mô hình kinh tế hộ gia đình.

Từ nền tảng kinh tế vững vàng ấy, đời sống người dân Đông Hà ngày một cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2023 đạt 65,73 triệu đồng/năm, đến năm 2024 đã tăng lên 72,08 triệu đồng/người/năm (theo Cục Thống kê Bình Thuận). Sự đổi thay rõ nét không chỉ hiện hữu qua các con số, mà còn được thể hiện qua những con đường bê tông sạch sẽ, rộng rãi; những ngôi nhà mái ngói khang trang mọc lên san sát; trường học, trạm y tế được đầu tư chỉn chu, phản ánh thành quả rõ rệt từ công tác giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

gen-h-cao-vo-lua.jpg
Bà Chu Thị Oanh cạo vỏ lụa hạt điều, kiếm thêm thu nhập lúc nông nhàn.

Làm trúng, đúng để giảm nghèo

Đến nay, xã Đông Hà chỉ còn 24 hộ nghèo đa chiều, chiếm tỷ lệ 0,58% (trừ các hộ không còn khả năng lao động), 5 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 0,20%. Một trong những cách làm hiệu quả là trao bò sinh sản kèm bê con cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Các dự án giảm nghèo triển khai gồm dự án 2, đa dạng hóa sinh kế, cấp bò giống cho 18 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo ở 4 thôn (với vốn đầu tư 446,3 triệu đồng); dự án 3, nhân rộng mô hình sản xuất, cấp bò cho 10 hộ (vốn 250,7 triệu đồng).

Bà Nguyễn Thị Hà - Phó Chủ tịch UBND xã Đông Hà cho biết: Đây là vật nuôi phù hợp với điều kiện nhiều gia đình có lao động chính đi làm xa, hoặc làm công ty. Người ở nhà như phụ nữ, người lớn tuổi… vẫn có thể chăm bò, bê tạo ra thu nhập ổn định. Từ đó trở thành bệ đỡ giúp người dân thay đổi cuộc sống từ chính sức lao động của mình.

gen-h-hinh-hieu-2.jpg
Khu dân cư xã Đông Hà. Ảnh: N.Lân

Đơn cử như bà Chu Thị Oanh, một hộ nghèo neo đơn, không có nhà ở, phải sống nhờ nhà họ hàng. Mỗi ngày, bà đạp xe đi mua ve chai, thu nhập bấp bênh. Từ ngày được cấp bò sinh sản kèm bê con, bà Oanh xúc động: “Tôi trồng cỏ quanh vườn nhà họ hàng để chăm bò, tranh thủ đạp xe đi nhặt ve chai. Buổi tối, tôi còn nhận hạt điều về cạo vỏ lụa để kiếm thêm. Con bò và bê là tài sản lớn nhất đời tôi. Cảm ơn chính quyền quan tâm và hỗ trợ!”.

Có thể nói rằng, tỷ lệ hộ nghèo thấp ở Đông Hà là kết quả của một chiến lược giảm nghèo toàn diện, gắn với thực tiễn, kết hợp chính sách, truyền thông và nội lực người dân. Địa phương thực hiện đồng bộ từ phân loại hộ nghèo, chọn mô hình sinh kế phù hợp đến đào tạo nghề và tạo việc làm, góp phần xây dựng nâng cao chất lượng sống và phát triển cộng đồng một cách ổn định, lâu dài.

TRANG HIẾU