Tái diễn hoạt động rải tờ rơi tín dụng đen

Xã hội - Ngày đăng : 08:45, 29/06/2025

BTO-Sau một thời gian cơ quan chức năng xử lý quyết liệt, nạn dán, rải tờ rơi quảng cáo cho vay vốn trên các tuyến đường, bờ tường, cột điện... trong thành phố giảm đáng kể, nhưng nay lại tái diễn.
img_20250619_143946062.jpg
Tờ rơi cho vay vốn rải trước cổng nhà dân và "dúi" vào tay người đi chợ.

Tái diễn

Việc rải, dán tờ rơi cho vay vốn trên các tuyến đường, bờ tường, cột điện... gây nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Thời gian qua đã giảm đáng kể, nhờ nỗ lực của các cấp, ngành đưa ra các biện pháp ngăn chặn. UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các đối tượng cho vay nặng lãi. Thành lập Tổ liên ngành kiểm tra xử lý việc dán, rải tờ rơi quảng cáo cho vay tiền mặt không đúng quy định. Các thành viên trong tổ là đại diện của các sở, ban, ngành có nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, theo dõi, xử lý nghiêm đối tượng dán, rải tờ rơi nếu phát hiện.

img_20250618_183142216.jpg
Dán đầy cột điện ven đường đi

Tuy nhiên, các tổ chức, cá nhân vẫn lén lút dán, rải. Chính vì vậy trên các tuyến đường, bờ tường, cột điện…luôn trong tình trạng nhếch nhác. Có những cột điện, lực lượng chức năng đã bóc gỡ tờ rơi dán trên đó, một thời gian sau lại thấy xuất hiện tờ rơi khác dán chồng lên. Tương tự có những con đường lao công quét dọn sạch trong đêm, sáng hôm sau thấy rải đầy tờ rơi. Ông Lê Văn Luận - ở khu phố 13, phường Phú Thủy chia sẻ mới đây: “Vừa mới sáng ra đã thấy tờ rơi hỗ trợ vay vốn rải đầy trước ngõ nhà, trước đây thấy rải đầy trên con đường trước nhà, nay lại vào tận cổng nhà”.

Ngoài dán, rải tờ rơi ở các tuyến đường, cột điện, cổng nhà dân… các đối tượng còn đến các chợ “dúi” vào tay người đi chợ hoặc người buôn bán. Hành động này giống như ở các ngã tư đường trước đây, thỉnh thoảng người tham gia giao thông dừng đèn xanh - đỏ nhận được tờ rơi từ người được đối tượng cho vay vốn thuê đi dán, rải và phát... “Tôi thấy một cặp nam nữ ăn mặc lịch sự đi trên xe SH, cầm tờ rơi “dúi” vào tay một người đi chợ. Người này cầm lên xem rồi quăng xuống đất, tôi tò mò nhặt lên xem, đó là một tấm card cho vay vốn”, ông Nguyễn Văn A ở phường Lạc Đạo chia sẻ khi chở người thân đi chợ Phú Thủy.

Cẩn thận... sập bẫy

Hành động trên cho thấy tình trạng dán, rải tờ rơi quảng cáo cho vay trả góp diễn ra phức tạp trong khu dân cư. Hành vi ấy thường liên quan đến hoạt động tín dụng đen, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội và mỹ quan đô thị. Cơ quan chức năng đã và đang tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị và ngăn chặn hoạt động tín dụng đen. Theo Khoản 1, Điều 43 Nghị định 38/2021/NĐ-CP (ngày 29/3/2021) của Chính phủ, hành vi dán, rải, phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng.

img_20250618_183312527.jpg
Treo chắc chắn trên tường rào
img_20250618_183154535_hdr.jpg
img_20250618_183350028_hdr.jpg

Hoạt động cho vay nặng lãi, hay còn gọi là tín dụng đen, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho người vay mà còn dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng khác. Nhiều trường hợp người vay không có khả năng trả nợ đã bị các đối tượng cho vay sử dụng biện pháp đe dọa, hành hung, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên cảnh giác và thông báo kịp thời khi phát hiện các hành vi vi phạm tương tự. Để tránh rơi vào bẫy tín dụng đen, người dân lưu ý: Cần cảnh giác với các hình thức cho vay không rõ ràng. Không nên vay tiền thông qua các tờ rơi, quảng cáo không rõ nguồn gốc hoặc các tổ chức tài chính không được cấp phép. Tìm hiểu kỹ trước khi vay. Khi có nhu cầu vay vốn, nên đến các tổ chức tín dụng uy tín, được cấp phép hoạt động bởi Ngân hàng Nhà nước. Nên báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi rải tờ rơi quảng cáo cho vay nặng lãi hoặc có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen. Người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

Việc nâng cao nhận thức và cảnh giác của người dân cùng sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng sẽ góp phần đẩy lùi vấn nạn tín dụng đen, đảm bảo an ninh trật tự và mỹ quan đô thị.

Ninh Chinh