Rộn ràng ngày hội lớn

Bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp - Ngày đăng : 17:02, 22/05/2016

BTO - Cùng với cả nước, sáng nay (22/5) gần 930.000 cử tri tỉnh Bình Thuận/855 khu vực bỏ phiếu đã hăng hái tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ngay từ 6 giờ sáng, không khí ngày bầu cử đã rộn ràng khắp những con đường lớn nhỏ trên các địa bàn trong tỉnh. Từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược tất cả người dân đều cảm nhận một tinh thần trách nhiệm, xem đây là ngày hội lớn thật sự có ý nghĩa với mỗi người.

Có mặt tại phường Bình Hưng, nơi có tỷ lệ cử tri là lao động biển chiếm khá đông. Ngay từ sáng sớm, ngư dân đã đổ về các điểm bỏ phiếu để thực hiện trách nhiệm và quyền lợi của một công dân. Khoảng 10.000 cử tri thuộc 9 khu vực bỏ phiếu tại phường. Đúng 7 giờ đồng loạt các điểm bỏ phiếu khai mạc  để phục vụ người dân đi bầu. Trong số đó,  90 ngư dân đánh bắt xa bờ thuộc 5 tổ nghiệp đoàn đã neo thuyền chờ ngày bầu cử rất tích cực cầm lá phiếu cân nhắc lựa chọn những người đủ đức đủ tài. Sau hơn một tiếng đồng hồ khai mạc, toàn phường đã có gần 4.400 cử tri đi bỏ phiếu, chiếm tỷ lệ rất cao. Qua ghi nhận tại các địa phương khác, không khí bầu cử thật sự là ngày hội lớn. Tiếng loa phóng thanh từ các khu vực bỏ phiếu vang xa, màu đỏ của cờ hoa, dòng người nô nức đổ về các điểm bỏ phiếu ngày càng nhiều.

Gác lại công việc đồng áng, nhiều nông dân từ các xã Hàm Cần, Mỹ Thạnh hay Tân Thuận, Sông Phan, Tân Bình, Tân Tiến đều dành thời gian cho việc đi bầu. Mặc dù đã tìm hiểu khá kỹ từng ứng cử viên các cấp, song với những người dân lao động như chú Đỗ Xuân Năm, ông Nguyễn Văn Trí, Trần Đông Phú mà phóng viên chúng tôi được tiếp xúc đều luôn xác định những đại biểu mà họ bầu sáng nay chắc chắn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho dân, biết lắng nghe, biết chia sẻ những khó khăn nhất mà dân đang bức xúc. “Tôi chỉ muốn những người trúng cử lần này hiểu được nỗi lòng của nhân dân trong cuộc chiến chống thực phẩm bẩn”, ông Trí , một cử tri thôn Bình An 2 bộc bạch. Người dân không an tâm khi hằng ngày sử dụng những thực phẩm kém chất lượng, không an toàn. Đây là một nỗi lo thật sự và đang ám ảnh đến cuộc sống chúng tôi. Có mặt tại thôn Tân Lý 1 xã Tân Bình (thị xã La Gi), nơi có gần 900 cử tri đều phụ thuộc vào nghề nông. Đây là vùng khô hạn nhất của thị xã luôn được “tiếp tế” nước sinh hoạt vào nắng hạn. “Mong muốn các đại biểu quan tâm thật nhiều đến nguồn nước, nhất là nguồn nước sạch”, đó là kỳ vọng lớn nhất của cử tri vào nhiệm kỳ này. Tại các phường ven biển của thị xã La Gi, nhiều ngư dân sáng nay cũng đến thực hiện quyền công dân của mình nhân chuyến nghỉ biển dài ngày.

Không khí bầu cử trúng vào ngày mùa rằm Phật đản khiến số đông ngư dân La Gi có mặt hết sức đông đủ để tham gia bỏ phiếu. 22/5, một ngày Chủ nhật bình thường như các ngày chủ nhật khác trong năm. Nhưng với ông Lê Long Bình, ngư dân chuyên đánh bắt xa bờ ở Trường Sa lại khác. Ông dậy sớm hơn bình thường, uống vội ly càfê sáng rồi tất tả đến điểm bầu cử. “Tôi sẽ lựa chọn ra những đại biểu thật sự quan tâm đến các chính sách nghề cá, hỗ trợ ngư dân thời gian tới”, ông Bình chia sẻ thật lòng. Lực lượng công an tỉnh và bộ đội biên phòng, 100% cử tri đã thực hiện xong quyền công dân từ rất sớm. Trong khi đó, tại đảo Phú Quý, hơn 19.000 cử tri đã nườm nượp đến các điểm bỏ phiếu, xem xét và cân nhắc lựa chọn kỹ từng đại biểu đủ đức đủ tài. Tại các công trường, nhà máy, xí nghiệp ở xã Vĩnh Tân (Tuy Phong), lực lượng công nhân lao động cũng dành thời gian cho việc bầu cử mặc dù công việc đang rất bận. Hầu hết với người dân, cuộc bầu cử lần này là cơ hội để họ thể hiện quyền công dân của mình, lựa chọn những người cán bộ xứng đáng đủ tầm để xây dựng đất nước. Theo các tổ bỏ phiếu trên toàn tỉnh, tiến độ cử tri đi bầu rất, chiếm tỷ lệ cao. Đặc biệt, ít tình trạng bầu thay, bầu đại cho xong. Có nhiều cử tri nghiên cứu tiểu sử ứng cử viên mới chịu vào bỏ phiếu.

Hy vọng, với những lựa chọn kỹ càng của đông đảo cử tri tỉnh nhà, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ bầu ra những đại biểu xứng đáng nhất đáp ứng được kỳ vọng của đông đảo cử tri.

Nhóm phóng viên thực hiện