Hàng mây tre đan cho người Chăm Bình Thuận, Ninh Thuận

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 14:42, 06/04/2018

BT- Đến nay, người Chăm Bình Thuận và Ninh Thuận còn dùng nhiều đồ dùng đan bằng mây tre. Đó là chiếc lồng bàn, giỏ, hộp, khay đựng lễ vật cho ngày cúng tổ tiên, trong thánh đường… Đáp ứng cho nhu cầu này, ở phường Đài Sơn (Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) có một số gia đình chuyên sản xuất các dụng cụ nói trên bằng mây tre. Sản phẩm của họ góp phần tạo nên nét đẹp trong đời sống văn hóa đồng bào Chăm ở 2 tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận. Các sản phẩm này đòi hỏi sự tinh xảo của người thợ nên có giá 350 - 400 ngàn đồng/chiếc. Thu nhập từ nghề mây tre đan bảo đảm cho người thợ gắn bó với nghề này.
                                                          
   
Anh Lê Văn Phúc cho biết,    nan được đan một cách tỉ mỉ để tạo ra các sản phẩm đẹp đến từng chi    tiết.
   
Người thợ sử dụng sơn trang    trí hoa văn cho sản phẩm. Các đường sơn phải theo chiều nan để tạo    nên độ bóng đẹp.
   
Hộp mây tre được các thiếu    nữ Chăm đựng trầu cau đưa đến cúng tổ tiên vào dịp tảo mộ.    
   
Lồng bàn tre được đồng bào    Chăm đậy trên mâm lễ vật đưa đến Thánh đường cúng thần linh.    

Thái Sơn Ngọc