Dự án khu dân cư khu phố A&E (giai đoạn 2): Vì sao 12 năm chưa giải quyết xong mặt bằng?

Đời sống - Ngày đăng : 08:39, 17/03/2016

BT- Dự án khu dân cư khu phố A&E phường Thanh Hải bắt đầu triển khai từ năm 1999. Nhưng đến năm 2004 triển khai giai đoạn 2 thì dự án gặp nhiều vướng mắc nên giải phóng mặt bằng chậm. Đến đầu năm 2016 vẫn còn hơn 20 hộ chưa được bồi thường. Mặt khác, nhiều hộ đã áp giá bồi thường lại không chịu nhận tiền với nhiều lý do khác nhau.  
                
Khu dân cư khu phố A&E, phường Thanh Hải.

Dự án kéo dài

Dự án khu dân cư khu phố A&E phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết bắt đầu triển khai giai đoạn 1 từ năm 1999 và giai đoạn 2 từ năm 2004. Đến nay giai đoạn 1 đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Giai đoạn 2 sau khi được UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch tại quyết định 973 ngày 10/4/2009) có tổng số 169 hộ và 3 tổ chức với diện tích 199.706,50m2 đất nằm trong dự án. Đến cuối năm 2015 cơ quan chức năng đã xem xét nguồn gốc nhà đất của 169 hộ và 3 tổ chức có đất trong dự án. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Phan Thiết đã họp thông qua 169 hộ và 3 tổ chức nói trên. Từ đó, Trung tâmphát triển quỹ đất tỉnh đã lập hồ sơ bồi thường cho 144 hộ và 3 tổ chức. Như vậy còn 25 hộ, trong đó có 4 hộ đã áp giá bồi thường; 21 hộ Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Phan Thiết đã họp kết luận theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh ngày 2/3/2015. Điều lưu ý là trong số 144 hộ và 3 tổ chức có quyết định bồi thường đến nay có 97 hộ và 3 tổ chức đã nhận tiền; còn 47 hộ chưa nhận tiền bồi thường.

Như vậy, về cơ bản dự án khu dân cư khu phố A&E phường Thanh Hải giai đoạn 2 đã hoàn thành hồ sơ bồi thường. Tuy nhiên, còn 25 hộ do hồ sơ hội đồng kết luận vào thời điểm giao thời giữa áp dụngluậtđất đai 2003 vàluậtđất đai 2013 nên phải tổ chức họp xét lại nguồn gốc nhà đất để thực hiện việc đền bù, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của UBND tỉnh.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc

Ngoài 25 hồ sơ chậm bồi thường do phải xét lại tính pháp lý nguồn gốc đất thì còn vướng khu vực bảo vệ của công ty CP Bình Minh. Qua vận động công ty CP Bình Minh vẫn chưa giao mặt bằng. Trước tình hình đó, cuối năm 2015 UBND tỉnh chỉ đạosở Xây dựng chủ trì cùng vớisở Tài nguyên - Môi trường, UBND thành phố Phan Thiết, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, UBND phường Thanh Hải tiếp tục làm việc vớicông ty CP Bình Minh để giải thích cặn kẽ, thấu đáo xung quanh chủ trương đền bù, giải tỏa. Tại cuộc họp vào ngày 14/11/2015 giữa thường trực HĐND tỉnh với đại biểu đơn vị Phan Thiết,sở Tài nguyên - Môi trường,sở Tài chính, Xây dựng, UBND thành phố Phan Thiết, UBND phường Thanh Hải, Trung tâmphát triển quỹ đất, Trung tâmtư vấn đầu tư xây dựng… Chủ tịch HĐND tỉnh đã yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thành việc xét tính pháp lý các hồ sơ bồi thường trước ngày 30/11/2015 và hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án khu dân cư khu phố A&E phường Thanh Hải trước ngày 30/4/2016. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành liên quan kiểm tra thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐND tỉnh để sớm hoàn thành dự án.

HỒ NHẬT