Nguồn nước bị nhiễm mặn - hơn 700 ha thanh long bị ảnh hưởng
Đời sống - Ngày đăng : 08:22, 19/05/2016
Từ đầu năm đến nay, dòng Sông Phan đoạn chảy qua xã Tân Thuận, Hàm Thuận Nam bị xâm nhập mặn. Nguồn nước bị nhiễm mặn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp với diện tích 700 ha thanh long của xã Tân Thuận (HTN) và 50 ha thanh long của xã Tân Hải (La Gi). Phần lớn diện tích trên sử dụng nguồn nước Sông Phan để tưới, số còn lại tưới bằng giếng khoan.
Mùa khô bà con đào ao dưới lòng sông lấy nước tưới. Nhưng năm nay, tình trạng hạn hán kéo dài nên đào ao cũng không có nước, thêm nạn xâm nhập mặn nên có ao sau khi đào xong cũng không sử dụng được, may mắn không gặp mặn thì lượng nước quá ít không đủ tưới. Giếng khoan cũng bị nhiễm mặn và bị phèn người dân phải đào ao bơm nước từ giếng lên đợi lắng phèn mới tưới cho thanh long.
UBND huyện Hàm Thuận Nam kiến nghị UBND tỉnh xây dựng Đập ngăn mặn xã Tân Thuận. Việc đầu tư Đập ngăn mặn là rất bức xúc đối với địa phương, công trình này vừa ngăn được nước biển dâng gây xâm nhập mặn, vừa làm nhiệm vụ tích nước vào mùa khô từ nguồn nước đập Sông Phan, điều tiết nguồn nước tưới cho các xã Tân Thuận, Tân Lập, thị trấn Thuận Nam và xã Tân Hải thuộc thị xã La Gi. Giải quyết được tình trạng các năm vừa qua đập Sông Phan không đáp ứng được nhu cầu nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Chính quyền và nhân dân xã Tân Thuận, Hàm Thuận Nam đang trông chờ Đập ngăn mặn Sông Phan được đầu tư, giải quyết được nước tưới, khắc phục thiệt hại về diện tích sản xuất nông nghiệp, đảm bảo chủ động nước tưới vào mùa khô trong những năm tiếp theo, ứng phó với biến đổi khí hậu giúp bà con phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Góp phần giữ vững các tiêu chí xã nông thôn mới.
NL