Người tiêu dùng e dè nước giải khát C2 và Rồng Đỏ
Đời sống - Ngày đăng : 08:59, 15/06/2016
|
Siêu thị tạm ngưng lưu hành sản phẩm
Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay trên địa bàn TP. Phan Thiết chưa phát hiện sản phẩm C2 và Rồng Đỏ nằm trong các lô hàng bị thu hồi vì nhiễm chì. Tuy nhiên, một vài siêu thị sau khi có thông tin đã tạm ngưng bán dòng sản phẩm này để kiểm tra. Chị Võ Thị Phúc Loan– Tổ trưởng ngành hàng thực phẩm Siêu thị Co.opmart Phan Thiết cho biết: “Sau khi nhận thông tin Bộ Y tế ra quyết định tạm ngưng lưu thông các lô sản phẩm nước trà xanh hương chanh C2 và nước tăng lực hương dâu Rồng Đỏ vì hàm lượng chì không đạt tiêu chuẩn, cuối tháng 5 hệ thống Siêu thị Co.opmart đã rút toàn bộ mã hàng hóa liên quan khỏi các siêu thị trong hệ thống để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng. Sau khi kiểm tra các lô hàng ở siêu thị không nhiễm chì, Siêu thị Co.opmart Phan Thiết đã trưng bày trở lại đồng thời nhập lô hàng mới để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng”. Tương tự, “Siêu thị Lotte Mart Phan Thiết cũng ngưng bán 2 dòng sản phẩm này khoảng 10 ngày, lưu kho chờ kiểm tra. Sau khi xác nhận các lô hàng nhập cho siêu thị đều sản xuất tại nhà máy ở tỉnh Bình Dương, còn các lô bị nhiễm chì phải thu hồi sản xuất ở Hà Nội, thì siêu thị đã bày hàng trở lại cách đây vài ngày”, anh Lê Quang Đức – Trưởng ngành hàng bia rượu, siêu thị Lotte Mart cho biết.
Trong khi đó, các đại lý bia, nước giải khát vẫn tiếp tục kinh doanh các sản phẩm này theo nhu cầu của khách hàng. Hầu hết chủ các đại lý nước giải khát đều cho biết, khi có thông tin nước giải khát C2 bị nhiễm chì phải thu hồi, nhân viên tiếp thị của nhà phân phối đã đến kiểm tra các thùng nước C2 tại đại lý. Và những nhân viên này đảm bảo rằng các thùng C2 không nằm trong lô hàng bị nhiễm chì nên không phải thu hồi. Vì vậy, người tiêu dùng không nên quá lo lắng.
Người tiêu dùng e dè
Theo các đại lý, cửa hàng tạp hóa, tuy chưa phát hiện sản phẩm bị thu hồi do nhiễm chì nhưng hiện nay tình hình kinh doanh sản phẩm này rất khó khăn do người tiêu dùng lo lắng. Chủ cửa hàng tạp hóa Dũng Trân (đường Cao Thắng) cho biết, trước đây mỗi tháng chị bán từ 20 đến 30 thùng nước C2, nhưng gần 1 tháng nay hàng bán chậm lại, khách hàng nắm bắt thông tin cũng nhanh nên lo lắng trước sản phẩm này. Chung tình trạng đó, nhiều tiệm tạp hóa lớn như Thảo Hương, Vân Tân, Ngọc Giàu… cũng giảm doanh thu đối với nước giải khát C2 và nước tăng lực Rồng Đỏ. Khách hàng chủ yếu của các tiệm này thường là các quán cà phê, quán nước vỉa hè, cửa hàng tạp hóa nhỏ ở các huyện. Tuy nhiên, khi vừa có thông tin sản phẩm nhiễm chì, lượng khách hàng đã giảm hẳn.
Về phía người tiêu dùng, nhiều người ưa thích loại nước giải khát C2 cũng bày tỏ tâm lý lo lắng. Chị Nguyễn Thị Hằng (phường Phú Trinh - Phan Thiết) cho biết: “Mấy đứa nhỏ ở nhà rất thích uống nước C2. Nhưng qua báo đài biết thông tin sản phẩm bị nhiễm chì nên tôi không mua cho tụi nhỏ uống nữa. Biết rằng các lô hàng C2 và Rồng Đỏ bị nhiễm chì sản xuất ở Hà Nội nhưng tôi vẫn không yên tâm khi sử dụng các sản phẩm”.
Vừa qua, Thanh tra Bộ Y tế ra quyết định tạm dừng lưu thông 3 lô nước trà xanh hương chanh C2, nước tăng lực hương dâu Rồng Đỏ của Công ty TNHH URC Hà Nội vì hàm lượng chì không đạt tiêu chuẩn. Cụ thể: Trà xanh hương chanh C2 (sản xuất 4/2/2016, hạn sử dụng 4/2/2017, kết quả kiểm nghiệm hàm lượng chì: 0,085 mg/L); nước tăng lực hương dâu hiệu Rồng Đỏ (sản xuất 19/2/2016, hạn sử dụng 19/11/2016, kết quả kiểm nghiệm hàm lượng chì: 0,053 mg/L) và nước tăng lực hương dâu hiệu Rồng Đỏ (sản xuất 10/11/2015, hạn sử dụng 10/8/2016, kết quả kiểm nghiệm hàm lượng chì: 0,068 mg/L). Sau đó, công ty này thông báo tạm dừng lưu hành thêm 2 lô sản phẩm bao gồm: trà xanh hương chanh C2 ngày sản xuất 11/1/2016, hạn sử dụng 11/1/2017 và nước tăng lực hương dâu hiệu Rồng Đỏ, ngày sản xuất 14/1/2016, hạn sử dụng 14/10/2016. |
Minh Vân