Vụ tai nạn thảm khốc ở thị trấn Thuận Nam: Hoàn thành bàn giao 12/12 thi thể cho thân nhân

Xã hội - Ngày đăng : 16:30, 24/05/2016

BTO - Trưa nay (24/5), tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các cơ quan chức năng tiếp tục bàn giao 6 thi thể còn lại cho gia đình người bị nạn...

Đây là những thi thể được xác định qua giám định và đối chiếu ADN, gồm: Lê Hồng Đạt (SN 1992),Trần Văn Nghĩa (SN 1983), Lê Thị Diệu Huyền (SN 1960), Võ Thị Trà My (SN 1984), Trần Quốc Anh (SN 1987), đều ở Quảng Ngãi vàTrần Công Định (SN 1963), ở Hà Tĩnh, là tài xế xe khách 38N – 5577 của nhà xe Sơn Quy.

Trước đó (trong ngày 22 và 23/5), các cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục bàn giao 6 thi thể cho gia đình nạn nhân. Như vậy, đến thời điểm này, với sự phối hợp chặt chẽ, khẩn trương, trách nhiệm của lực lượng Pháp y và Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) ngành chức năng của tỉnh đã hoàn thành việc bàn giao 12/12 thi thể cho thân nhân người bị nạn để về quê an táng . Trong vụ tai nạn này, Quảng Ngãi  có 9 nạn nhân tử vong, Hà Tĩnh có 1 người, Đồng Nai 1 người, Bình Định 1 người.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Quang – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cho biết: Trong 35 người nhập viện hôm 22/5, có 20 trường hợp đã xuất viện, 15 trường hợp đang được điều trị tích cực, riêng có 1 trường hợp ở Hà Tĩnh bị chấn thương không nặng nhưng tiên lượng xấu do vỡ gan trên nền bệnh lý xơ gan. “Bệnh viện đã phân bác sĩ ứng trực, theo dõi thường xuyên diễn biến tình trạng bệnh đối với bệnh nhân này. Những trường hợp nào đủ điều kiện xuất viện chúng tôi sẽ cho xuất viện ngay, những người bị nạn còn ở lại chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung theo dõi điều trị, chăm sóc bệnh nhân chu đáo, bác sĩ Quang cho biết thêm.

         
   

         

   

         

         1/ 6 xe cứu thương    đưa 6 người bị tử vong về quê an táng.

LÊ PHÚC