Bãi tắm các khu du lịch cần trang bị dây phao
Đời sống - Ngày đăng : 14:35, 11/09/2018
Để đảm bảo tính mạng cho du khách khi tắm biển, phần lớn các bãi tắm ở nhiều tỉnh, thành ven biển khác đều làm dải phân cách bằng cột cờ để báo hiệu, cảnh báo cho du khách biết vùng nguy hiểm hoặc vùng nước xoáy. Trong đó, không ít nơi sử dụng cả dây phao để hỗ trợ cứu hộ, và như một “trạm dừng chân” nếu người dân hoặc du khách bơi thấy mệt.
Tại các bãi biển ở Phan Thiết như Đá Ông Địa, Tiến Thành... hầu như không có dây phao ở những vùng nguy hiểm. Riêng bãi biển Đồi Dương – Thương Chánh – nơi có nhiều người dân, du khách tắm biển và từng xảy ra nhiều vụ đuối nước hiện có sử dụng. Tuy nhiên, dây phao luôn trong tình trạng bị đứt, rất nguy hiểm cho người tắm biển, đặc biệt du khách – những người không rành bãi tắm.
![]() |
Đoạn dây phao còn “sót lại” tại bãi tắm Đồi Dương |
N.B – người từng là nhân viên cứu hộ thuộc Ban Quản lý Khu du lịch Đồi Dương-Tiến Thành chia sẻ, anh đã từng cứu nhiều trường hợp đuối nước tại bãi tắm Đồi Dương, và đều nhờ vào dây phao này. B cũng cho biết: có dây phao, du khách bơi ra xa cảm thấy mệt thì bám vào dây phao hoặc chẳng may sa vào vùng nước xoáy gặp dây phao bám vào, đội cứu hộ sẽ ra cứu. Còn nếu không có dây phao sẽ làm cho công tác cứu hộ vất vả hơn khi lực lượng cứu hộ hiện rất mỏng.
Ông Trương Anh Kiệt – Phó Trưởng Ban QL Khu du lịch Đồi Dương – Tiến Thành cho biết, trong khả năng của Ban hiện nay chỉ lắp đặt dây phao tại bãi biển Đồi Dương. Những bãi tắm khác, năm nào cũng làm thông báo nhắc nhở các khu du lịch chú ý khi du khách tắm biển... Việc dây phao ở bãi tắm Đồi Dương thường xuyên bị dứt do sóng mạnh, chúng tôi đã sửa chữa nhiều lần. Hiện nhiều đoạn bị đứt, chắc sẽ thu gom những dây phao cũ chắp nối lắp đặt tạm thời trong khi kinh phí không có. Ngoài việc sử dụng loa, giám sát, nhắc nhở du khách của lực lượng cứu hộ trên các bãi tắm, thiết nghĩ cần phải lắp đặt dây phao bền vững ở những vùng nguy hiểm trên các bãi tắm để du khách khi đến với biển được an toàn.
Lê Ninh