“Người công dân mẫu mực”

Giáo dục - Thanh niên - Ngày đăng : 09:35, 15/02/2016

BT-  “Tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm”, đó là lời nhận xét của bạn bè, đồng nghiệp, khi nhắc đến thầy giáo Văn Công Lộc, Trường THCS Hồ Quang Cảnh, xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết. Tuy mới được điều động về công tác tại trường chưa bao lâu, nhưng thầy Lộc được nhiều đồng nghiệp và học trò yêu mến. Trong nhiều năm liền, anh đều đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường và cấp thành phố.

Vào nghề đến nay đã hơn 20 năm, chính vì xuất thân từ cuộc sống khó khăn nên đã hun đúc trong anh, người thầy giáo có được những đức tính cần cù, chịu thương, chịu khó. Anh sống rất chân thành, gần gũi, biết lắng nghe và sẵn sàng sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống. Anh cần mẫn làm việc, dành trọn đời mình để dạy dỗ, đào tạo thế hệ trẻ trở thành những công dân có ích cho đời.

Ngoài những giờ đứng lớp, anh luôn tranh thủ thời gian để chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Với sự nỗ lực đó đã ưu ái cho anh có được một tổ ấm đầy đủ, trọn vẹn. Vợ anh cũng là giáo viên dạy giỏi và hiện là Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Trinh. Riêng 2 con anh rất sáng dạ, siêng năng, chăm chỉ học hành, kết quả nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường.

Điều chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng, bởi ngoài việc anh dạy học, chăm sóc gia đình, quỹ thời gian còn lại anh tranh thủ chạy xe thồ, có lúc lại đi phụ hồ để kiếm thêm thu nhập cho gia đình và nuôi 2 con ăn học. “Một người thầy giáo giỏi chạy xe thồ, làm phụ hồ” khi nói ra tôi nghĩ chẳng ai tin! Mặc dù điều kiện gia đình vững về kinh tế nhưng anh vẫn không ngại khó với công việc lao động chân tay. Qua tìm hiểu và được biết thêm, anh Văn Công Lộc là thành viên của đội xe thồ tự quản về ANTT do Công an phường Phú Trinh thành lập từ năm 2013. Quá trình tham gia anh đã lập được nhiều thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm, được các cấp tặng nhiều bằng khen và giấy khen. Mới đây, anh được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Được biết anh Lộc đã mang trả lại số tiền hơn 10 triệu đồng cho người bị mất.

Có thể thấy, nghề nghiệp, việc làm của anh phần nào đã nói lên được phẩm chất đạo đức tốt đẹp của anh Văn Công Lộc. Với những đóng góp trên lĩnh vực giảng dạy, với đức tính chịu thương, chịu khó và nghĩa cử cao đẹp về lòng trung thực, thật thà, thầy Văn Công Lập đã trở thành tấm gương điển hình trong ngành giáo dục nói riêng và trong cuộc sống nói chung về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Anh Lộc xứng đáng là tấm gương sáng cho mọi người học tập noi theo.

 Thu Hà