Đường Lê Duẩn đoạn Nguyễn Hội - Lê Hồng Phong: Cần giải phóng mặt bằng dứt điểm trước khi thi công

Bạn đọc - Ngày đăng : 11:26, 16/11/2017

BT- Ông Lê Hoàng Ngân, ngụ tại phường Phú Trinh (Phan Thiết) phản ánh: Đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Nguyễn Hội) - công trình trọng điểm của tỉnh tuy đã hoàn thành, nhưng đến nay việc đền bù, giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều vướng mắc. Được biết, hiện thành phố Phan Thiết đang tiếp tục triển khai đền bù, giải tỏa đoạn tiếp theo từ đường Nguyễn Hội đến Lê Hồng Phong, song tiến độ chậm. Do dự án kéo dài nên các khu dân cư có dự án đi qua không được chỉnh trang, môi trường nhếch nhác…
                
Đoạn đường từ Nguyễn Hội đến Lê Hồng Phong    đang được giải tỏa.

Qua trao đổi với lãnh đạo UBND thành phố Phan Thiết và các cơ quan liên quan, chúng tôi được biết: Đường Lê Duẩn là một trong những công trình trọng điểm được UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thi công từ cuối năm 2013. Dự án đường Lê Duẩn đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Lê Hồng Phong có số vốn đầu tư 417 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tập trung và vốn đầu tư từ xổ số kiến thiết. Những năm qua, dự án vừa giải phóng mặt bằng vừa thi công, nhưng từ năm 2016 mới có đủ mặt bằng để thi công. Đến nay, nguồn vốn đầu tư cho dự án cơ bản đúng với kế hoạch (năm 2016 khối lượng thực hiện đạt 132,896 tỷ đồng, trong đó đã cấp phát 123,608 tỷ đồng. Năm 2017 ngân sách tiếp tục bố trí 55 tỷ đồng từ nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất để tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng). Tuy nhiên, tiến độ thi công chậm do vướng mắc trong khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng nên trong 9 tháng mới cấp phát vốn được 38,374 tỷ đồng. Đến cuối tháng 10/2017 dự án đã thi công hoàn thành các hạng mục như: Đường Hoàng Hoa Thám dài 131,78 m; hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng công viên 1/6; hoàn thành đoạn đường Trần Phú nối ra đường Lê Duẩn và chốt đèn tín hiệu giao thông ngã tư Lê Duẩn - Trường Chinh (quốc lộ 1A); hoàn thành và bàn giao đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Nguyễn Hội dài 1.320 m. Thế nhưng, trên tuyến đường mới này vẫn đang vướng mắc mặt bằng của 9 hộ dân thuộc phạm vi vỉa hè. Vì vậy, lòng đường thi công xong, thông thoáng, nhưng vỉa hè một số đoạn chưa thi công được…

Trước thực trạng nói trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng và UBND thành phố Phan Thiết trong những tháng cuối năm 2017 tập trung giải quyết dứt điểm việc bồi thường, giải phóng mặt bằng vỉa hè đoạn Trường Chinh đến đường Nguyễn Hội. Năm 2018, dồn sức giải tỏa mặt bằng và triển khai thi công đoạn Nguyễn Hội đến Lê Hồng Phong. Được biết, trên đoạn đường này có 139 hộ và 6 tổ chức thuộc diện giải tỏa. Đến tháng 10/2017 UBND thành phố Phan Thiết đã kiểm kê xong 100% số hộ và 4 tổ chức, đồng thời đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ cho 68 hộ và 4 tổ chức với tổng số tiền đền bù hơn 32,3 tỷ đồng. Trong đó đã chi bồi thường cho 27 hộ và 3 tổ chức với số tiền hơn 6,6 tỷ đồng; 15 hộ đã bàn giao 1.248 m2 mặt bằng để thi công.

Để tháo gỡ những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh đã tạo điều kiện giao hơn 200 lô đất tại các khu dân cư Đông Xuân An, Phú Hài - Phú Trinh, Võ Văn Tần, Văn Thánh 3A, Đông Xuân An, Hùng Vương… để UBND thành phố Phan Thiết thực hiện chính sách tái định cư cho các hộ có đất trong dự án. UBND tỉnh chỉ đạo năm 2018 đối với đoạn đường từ Nguyễn Hội đến Lê Hồng Phong, ngành chức năng và UBND thành phố Phan Thiết cần tập trung giải phóng mặt bằng dứt điểm trước khi thi công để công trình bảo đảm tiến độ, không bị kéo dài do vướng đền bù; khắc phục tình trạng môi trường, cảnh quan đô thị nhếch nhác.

 HỒ NHẬT