Bắc Kinh: Phòng chống Covid-19 vẫn đang ở thời điểm “quan trọng nhất“

Quốc tế - Ngày đăng : 14:13, 23/06/2020

Dù tuyên bố đã ngăn chặn được Covid-19 lây lan nhưng lãnh đạo thành phố Bắc Kinh cho rằng, công tác phòng chống dịch đang ở thời khắc "quan trọng nhất".

Trong ngày 22/6, Trung Quốc tiếp tục có thêm 22 ca Covid-19, trong đó có 13 ca bản địa, tất cả đều ở Bắc Kinh. Như vậy, kể từ ngày 11/6 dịch tái bùng phát đến nay, Bắc Kinh đã có 249 trường hợp mắc Covid-19 từ ổ dịch Tân Phát Địa.

                
      
      Các phòng bệnh cách ly    bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Địa đàn Bắc Kinh. Ảnh: Tân Hoa xã

Sau khi áp dụng hàng loạt các biện pháp quyết liệt nhất nhằm kịp thời khoanh vùng dập dịch, số ca bệnh mới hàng ngày tại đây đã bắt đầu giảm và thành phố này đã tuyên bố ngăn chặn được đà lây lan của dịch bệnh.

Tuy vậy, trong cuộc họp ngày 22/6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố cho rằng, tình hình dịch bệnh hiện nay ở Bắc Kinh vẫn nghiêm trọng phức tạp, công tác phòng chống dịch vẫn đang ở vào thời khắc "quan trọng nhất, căng thẳng nhất". Đồng thời, yêu cầu các cấp chính quyền tăng cường trách nhiệm, giành thế chủ động, không bỏ qua bất cứ manh mối nào để giành thắng lợi trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

Trước thực trạng đợt dịch lần này liên quan trực tiếp đến các khu chợ, thực phẩm và ngành ăn uống, Bắc Kinh đã công bố 3 nhóm người bắt buộc phải xét nghiệm axit nucleic, bao gồm: nhóm người từng đến chợ Tân Phát Địa hoặc tiếp xúc với người ở chợ; nhóm người làm việc tại các khu chợ nông sản, cơ sở ăn uống, nhà hàng, kinh doanh đồ ăn trực tuyến, chuyển phát nhanh và hậu cần...; nhóm người ở các khu phố nằm trong vùng có nguy cơ vừa và cao, nhân viên y tế và những người ở tuyến đầu chống dịch, người làm việc trong lĩnh vực giao thông, các trung tâm thương mại, siêu thị và ngân hàng.

PV/VOV