Đại hội Hiệp hội Điện gió & Mặt trời Bình Thuận

Kinh tế - Ngày đăng : 15:53, 30/06/2020

BTO- Hiệp hội Điện gió & Mặt trời Bình Thuận đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu ra BCH mới.

Mới đây, tại thành phố Phan Thiết, Hiệp hội Điện gió tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 -2025. Tham dự có đại diện các doanh nghiệp điện gió và mặt trời và các chuyên gia đầu ngành về năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

                
      
      Từ phải sang trái: Tiến sĩ Hoàng Giang, ông Lê Tài Tuệ, ông    Nguyễn Hoàng Dũng, ông Bùi Văn Thịnh, ông Hồ Sơn Hùng, ông    Huỳnh Quốc Vinh.

Đại hội đã bầu ra BCH gồm 7 người. Chủ tịch là ông Bùi Văn Thịnh, các Phó Chủ tịch là các ông Nguyễn Hoàng Dũng, ông Hồ Sơn Hùng và Tiến sĩ Hoàng Giang.Ông Huỳnh Quốc Vinh, ông Phạm Đình Trung, ông Lê Tài Tuệ là uỷ viên.

Đại hội đã nhất trí thông qua đề xuất đổi tên thành Hiệp hội Điện gió & Mặt trời tỉnh Bình Thuận (tên tiếng Anh: Binh Thuan Wind and Solar Energy Association) 

Theo Sở Công Thương Bình Thuận, toàn tỉnh Bình Thuận hiện có 3 nhà máy điện gió đang hoạt động tổng công suất 60 MW và 21 nhà máy điện mặt trời đang hoạt động tổng công suất 903,5 MW (tương đương 1137,5 MWp).

Thắng Châu