Thành lập Liên đoàn Xe đạp thể thao Bình Thuận

Thể thao - Ngày đăng : 11:05, 29/09/2020

BTO- Ngày 28/9, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký QĐ số 2364/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Liên đoàn Xe đạp thể thao tỉnh Bình Thuận.

Liên đoàn xe đạp thể thao Bình Thuận sẽ là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Liên đoàn do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Liên đoàn Xe đạp thể thao Bình Thuận có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định hiện hành của pháp luật; trụ sở của Liên đoàn xe đạp thể thao Bình Thuận đặt tại TP. Phan Thiết.

Liên đoàn Xe đạp thể thao Bình Thuận chịu sự quản lý Nhà nước của UBND tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong tổ chức và  hoạt động của Liên đoàn theo quy định tại Nghị định số 45 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Liên đoàn Xe đạp thể thao Bình Thuận có trách nhiệm tiến hành tổ chức Đại hội thành lập Liên đoàn, trình UBND tỉnh phê duyệt Điều lệ Liên đoàn theo đúng quy định.

Được biết trong thời gian qua phong trào tập luyện môn xe đạp phát triển rất mạnh trên địa bàn tỉnh khi địa phương có nhiều lợi thế về địa hình và những cung đường đẹp thu hút mọi người vừa tham gia rèn luyện sức khỏe vừa khám phá vẻ đẹp mà thiên nhiên ưu đãi cho vùng đất Bình Thuận.

Vì thế việc thành lập Liên đoàn Xe đạp thể thao tỉnh sẽ tạo điều kiện và động lực thúc đẩy cũng như định hướng tốt cho sự phát triển bộ môn xe đạp; đồng thời mở ra triển vọng đào tạo vận động viên xe đạp chuyên nghiệp và đăng cai tổ chức nhiều hoạt động đua xe đạp thể thao quốc gia trong thời gian tới nhằm giới thiệu và quảng bá tiềm năng, thế mạnh của du lịch địa phương.

Năm Điền