Đại hội Đại biểu Hội Đông y Bình Thuận nhiệm kỳ VII (2020 -2025): Tạo thương hiệu dược liệu, phòng chữa bệnh thông thường bằng đông y

Xã hội - Ngày đăng : 17:27, 27/11/2020

BTO- Sáng 27/11, Hội Đông y Bình Thuận tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Đông y Bình Thuận nhiệm kỳ VII (2020 -2025). Đến dự đại hội có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa, lãnh đạo các sở ngành, đoàn thể có liên quan, hội đông y một số tỉnh thành lân cận và 180 đại biểu chính thức đại diện cho hội viên các cấp hội trong tỉnh.
                
      Quang cảnh Đại hội Đại biểu Hội Đông y Bình Thuận nhiệm kỳ VII (2020    -2025).

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội Đông y tỉnh đã tập trung xây dựng, củng cố tổ chức và phát triển 78 hội viên, nâng tổng số hội viên chính thức là 964 người. Các cấp hội kế thừa, phát huy, phát triển đông y, kết hợp đông – tây y trong khám, chữa bệnh, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ và hội viên, đa dạng hóa mô hình khám, điều trị tại các phòng chẩn trị. Gần 2,7 triệu lượt người được khám chữa bệnh, sử dụng 70% thuốc nam, trong đó 160.000 lượt người được điều trị bằng phương pháp không dùng thuốc; với tổng số tiền 96,5 tỷ đồng. Đồng thời, hội tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho 552.275 người thuộc gia đình chính sách, neo đơn, hoàn cảnh khó khăn. Để bảo tồn phát triển dược liệu, hơn 10.000 cán bộ, hội viên và người dân nuôi trồng nhiều loại dược liệu trên diện tích 240.000 m2.

                
      Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa (phải) tặng hoa cho đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Đông y tỉnh tiếp tục phát triển hội viên, xây dựng đội ngũ thầy thuốc đông y giỏi; chú trọng kế thừa, bảo tồn và phát triển cây thuốc quý, bài thuốc hay; kết hợp đông - tây y chăm sóc sức khỏe người dân. Cụ thể, phấn đấu 70% bệnh nhân khám chữa bệnh bằng đông y so với tổng số bệnh nhân đến khám; 80% xã, phường, thị trấn có tổ chức hội đông y; 100% hội viên, cán bộ không vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

                
      
      Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa      phát biểu tại      Đại hội Đại biểu Hội Đông y Bình Thuận nhiệm kỳ VII (2020 -2025).

Tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của Hội Đông y tỉnh trong nhiệm kỳ qua và thống nhất các nội dung mà đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hội thực hiện tốt Chỉ thị 24 - CT/TW của Ban Bí thư về phát triển nền đông y Việt Nam trong tình hình mới;  phát triển vùng dược liệu; tạo thương hiệu dược liệu; phương pháp chẩn trị gắn với tạo việc làm, chăm sóc sức khỏe người dân; đổi mới phương thức hoạt động của các cấp hội. Với phương châm “Thầy tại chỗ, thuốc tại vườn, chữa bệnh tại nhà”, hội đông y cấp cơ sở phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, tập huấn phương pháp phòng chữa bệnh thông thường; góp phần giảm tải cho các bệnh viện trong tỉnh. Đồng thời, hội phối hợp ngành y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 -2025 phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, đạt và vượt nhiệm vụ mà UBND tỉnh giao và đặt hàng…

                
      Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Hội Đông y tỉnh.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 25 thành viên; trong đó, ông Trần Minh Tuấn tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đông y Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 -2025.

Dịp này, 6 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng củng cố phát triển hội được trao tặng bằng khen của Trung ương Hội Đông y Việt Nam. Hội Đông y tỉnh cũng tặng giấy khen cho 28 tập thể và 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Trang Minh