Gắn kết mối quan hệ gia đình bằng yêu thương
Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 09:35, 09/12/2020
Ảnh minh họa. |
“Chồng giận thì vợ bớt lời/Cơm sôi bớt lửa biết đời nào khê”, ông Phan Cúc – Trưởng thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân (Tuy Phong) vẫn tự răn mình và con cháu như vậy. Bởi cuộc sống hiện nay, mỗi người dù là vợ hay chồng đều có những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp khác nhau. Khi vợ chồng bất đồng quan điểm nếu không kiềm chế cái tôi của mình, luôn cho mình đúng, thì dễ gây mâu thuẫn, xung đột dẫn đến sự rạn nứt tình cảm, tan vỡ gia đình. Thậm chí hình mẫu gia đình hiện nay cũng đã thay đổi, không còn tồn tại nhiều thế hệ chung sống cùng một mái nhà. Mà đa số con cái đi làm ăn xa hoặc ra ở riêng. Là người “vác tù và” mấy năm nay, vì thế trong câu chuyện phổ biến, tuyên truyền xây dựng đoàn kết trong khu dân cư, ông Cúc vẫn luôn nhắc nhở bà con, gia đình mới là hạt nhân, nền tảng để xã hội phát triển.
Không đợi đến khi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn lựa làm điểm để xây dựng bộ quy tắc ứng xử tại 300 hộ trên địa bàn 2 thôn Vĩnh Tiến và Vĩnh Phúc, với các tiêu chí ứng xử vợ, chồng phải chung thủy, nghĩa tình; cha mẹ với con, ông bà với cháu phải gương mẫu, yêu thương; con với cha mẹ, cháu với ông bà phải hiếu thảo, lễ phép và anh, chị, em hòa thuận, chia sẻ. Mà đạo lý ấy vẫn luôn được UBND xã Vĩnh Tân tuyên truyền cho bà con, tạo thành lối sống thuần hậu, ấm áp tình người.
Ông Nguyễn Thanh Long – Phó Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Hàng tuần bộ phận văn hóa đều xây dựng chuyên mục xây dựng nếp sống văn hóa gia đình trong thời lượng 10 phút phát trên loa truyền thanh xã. Đồng thời kết hợp tuyên truyền trực quan bằng panô, áp pích, băng rôn tại trụ sở UBND xã và khu vực đông dân cư. Thậm chí sử dụng trang mạng xã hội Zalo, Facebook để phổ biến các câu chuyện về gia đình. Cùng với đó duy trì sinh hoạt câu lạc bộ gia đình hạnh phúc thôn Vĩnh Phúc. Riêng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, bên cạnh công tác tuyên truyền cung cấp kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, còn chú trọng hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững nhằm góp phần giảm áp lực mưu sinh. Bên cạnh các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân hàng, thì tự tạo nguồn vốn thông qua các tổ tiết kiệm là cách giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, giải quyết khó khăn trong cuộc sống…
Nhờ vậy, ở 300 hộ xây dựng điểm và kể cả hơn 1.000 hộ khác trong xã, đang hình thành mối quan hệ bình đẳng, sẻ chia giữa vợ chồng, cùng chăm sóc và nuôi dạy con cái học hành. Còn trong những dịp sum họp gia đình vào ngày tết, cúng tổ tiên, ông bà lại trao đổi các giá trị truyền thống, kinh nghiệm sống. Đó cũng là cách động viên con cháu, truyền đi thông điệp giữ gìn nền nếp gia phong để mỗi thành viên tự “uốn” mình, tránh lệch chuẩn, xây dựng gia đình trở thành điểm tựa yêu thương.
T.Anh