Bãi biển Đồi Dương- Thương Chánh lại bị sạt lở

Đời sống - Ngày đăng : 09:53, 09/12/2020

BTO- Vài ngày qua, người dân TP. Phan Thiết khi đi tập thể dục, tắm biển sáng sớm tại bãi biển Đồi Dương - Thương Chánh bất ngờ chứng kiến tình trạng sạt lở tại bãi biển, khu vực trước khách sạn TTC và khách sạn Bình Minh. Theo người dân, đường nội bộ bên trong kè bị hư hỏng nặng do sóng lớn gây sạt lở. Ngay khi xảy ra sự cố, TP. Phan Thiết và các đơn vị liên quan đã huy động lực lượng xử lý khẩn cấp tình trạng hư hỏng bằng đổ cát, rọ thép.

Được biết từ ngày 5/12, do không khí lạnh tăng cường, trường gió đông bắc hoạt động có cường độ mạnh. Do đó, ngoài khơi vùng biển Bình Thuận (bao gồm huyện đảo Phú Quý) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn: Cấp 1

Trước đó, trong tháng 10/2020, kè biển ở khu vực Đồi Dương - Thương Chánh đã bị sạt lở. Hậu quả, hàng trăm mét kè chắn sóng bị đánh gãy, hư hỏng và nguy cơ tiếp tục bị sóng đánh gãy, hư hỏng.

                                     
      Tình trạng sạt lở trước và sau khi được khắc phục.

K.H