Covid-19 làm giảm khí CO2 nhưng chưa đủ giới hạn biến đổi khí hậu

Quốc tế - Ngày đăng : 13:45, 13/12/2020

BTO-  Nhiều báo cáo của các tổ chức về khí hậu toàn cầu mới đây cho biết, năm 2020 giảm kỷ lục nồng độ CO2 trong bầu khí quyển trái đất. Nguyên nhân giảm là do tác động của đại dịch Covid – 19 khiến các hoạt động kinh tế toàn cầu thu hẹp. Tuy nhiên, các báo cáo cảnh báo sự ấm lên toàn cầu vẫn chiều hướng tăng vượt mức 3 độ C trong thế kỷ này nếu các quốc gia không chú trọng việc cắt giảm khí thải nhà kính của mình.

CO2 là khí thải nhà kính đang gây ra biến đổi khí hậu. Các báo cáo cũng liệt kê một số nước, năm 2020 có mức giảm tối đa khí thải, trong đó có Ấn Độ. Năm ngoái Dự án carbon toàn cầu thuộc Viện nghiên cứu Trái đất trong tương lai về tính bền vững toàn cầu đã liệt quốc gia này vào một trong những nước “xả” khí thải nhà kính cao thứ 3 thế giới. 

Dự án này mới đây cho biết trong một báo cáo, ước tính trong năm 2020 lượng khí CO2 từ nhiên liệu hóa thạch giảm 2,4 tỷ tấn, tương đương mức giảm 7% - mức giảm kỷ lục. Mức giảm thể hiện rõ ở một số quốc gia phát thải khí nhà kính nhiều nhất thế giới là Mỹ (giảm 12%), châu Âu (giảm 11%) và Ấn Độ (9%). Trung Quốc chỉ giảm ở mức 1,7% do nước này nỗ lực phục hồi kinh tế.

Tuy nhiên, báo cáo cảnh báo, cần phải cắt giảm lượng khí thải CO2 toàn cầu mỗi năm từ năm 2020 - 2030 theo thứ tự từ 1 - 2 tỷ tấn, để hạn chế biến đổi khí hậu. Có như vậy mới mong đạt được những mục tiêu Thỏa thuận  Paris về cắt giảm khí thải hiệu ứng nhà kính làm cho khí hậu biến đổi (đã đạt được tại Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc năm 2015 tại Paris).

Báo cáo Khoảng cách Phát thải khí nhà kính năm 2020 mới đây cũng công bố, thế giới vẫn đang hướng đến nhiệt độ cao vượt mức 3 độ C trong thế kỷ này -  vượt xa mục tiêu Thỏa thuận Paris. Yêu cầu giảm phát thải, giữ cho trái đất không nóng thêm quá 2 độ C vào cuối thế kỷ. Các quốc gia nên ngừng phát thải khí nhà kính, phục hồi trái đất xanh và nỗ lực cam kết trước khi hội nghị về biến đổi khí hậu thường niên vào năm tới.

Báo cáo nhắc nhở, dù đại dịch Covid-19, năm 2020 đang trên đà nóng nhất được ghi nhận với cháy rừng, hạn hán, bão tố và băng tan ngày càng cao. Trước đó,Viện Biến đổi Khí hậu và tính bền vững toàn cầu; Tổ chức Bảo vệ Môi trường Germanwatch cùng với mạng lưới hành động khí hậu (Climate Action Network) công bố chỉ số cải thiện biến đổi khí hậu 2021 cũng chỉ cho thấy sự sụt giảm khí thải hiệu ứng nhà kính trong năm 2020 do  đại dịch Covid-19 đem lại. Việc giảm này có thể tạm thời nếu không thay đổi cấu trúc thực hiện cắt giảm.

Ninh Chinh (theo TeleghrapIndia)