Đổi thay trên vùng đất khó
Đời sống - Ngày đăng : 09:09, 23/12/2020
![]() |
Nụ cười của nông dân trên vùng đất chuyển đổi khi trúng mùa, trúng giá. |
Những năm trước đây, khi nói đến thôn Suối Sâu, xã Suối Kiết, thường nghĩ ngay đến vùng đất khô cằn, sỏi đá với nhiều khó khăn, nghèo đói. Thế nhưng, với đức tính cần cù và tinh thần “chịu khó chứ không chịu khổ”, chính quyền và bà con trong thôn đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để đưa địa phương chuyển mình trên bước đường đổi mới. Từ đây, câu chuyện về cái nghèo, cái đói chỉ còn lại trong “quá khứ”. Đặc biệt vài năm gần đây, cùng với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, người dân đã tìm được hướng đi phù hợp để phát triển kinh tế. Bà con nông dân trong thôn đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng cường chuyển giao tiến bộ KHKT trong sản xuất nông nghiệp, định hướng phát triển kinh tế thông qua các nguồn vốn vay ưu đãi. Theo đó, các hộ nông dân đã chuyển đổi trồng các loại cây ăn quả thay cho cây mì, cây bắp năng suất thấp. Những vườn cam, xoài, mận… trĩu quả cho trái ngọt đang giúp người dân nơi đây thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Đời sống của bà con ngày càng sung túc, những căn nhà lá lụp xụp, xiêu vẹo trước kia được thay thế bởi những căn nhà xây khang trang, kiên cố.
![]() |
Đội trên đầu cái nón kết bạc màu, chân đất, anh Châu Văn Cường, thôn Suối Sâu, tất bật “tuyển” những trái xoài đến lứa thu hoạch bán cho các thương lái đợi từ sáng sớm. Mồ hôi đổ như tắm nhưng trên gương mặt anh lúc nào cũng nở nụ cười tươi khi nhìn những trái xoài to tròn, sáng bóng. Nhớ lại những ngày mới đến Suối Sâu lập nghiệp, anh Cường cho biết, dù đã thử qua nhiều loại cây trồng nhưng thổ nhưỡng và khí hậu nơi đây chỉ thích hợp để trồng các loại cây ăn trái, nhất là các loại cây có múi và cây xoài. So với các loại cây khác, trồng xoài cho thu nhập cao, mỗi năm thu hoạch từ 10 -15 tấn trái/ha với giá bán từ 15.000 – 20.000 đồng/kg, cho thu nhập gần 200 triệu đồng/năm. Bà con mình giờ ai cũng vui mừng, phấn khởi khi thấy quê hương ngày càng giàu đẹp. Bên vườn mận trĩu trái đang được chăm sóc cẩn thận để kịp phục vụ dịp Tết Nguyên đán, chị Nguyễn Thị Ánh Hồng cho biết, gia đình chị hiện có 2 ha trồng các loại cây ăn trái; trong đó, có 1 ha trồng mận. Vụ mận năm nay gặp được nguồn nước ổn định, thêm vào đó ít sâu bệnh, cộng với kinh nghiệm chăm sóc, bón phân, tưới nước, tỉa cành đúng kỹ thuật nên cây phát triển tốt và cho quả nhiều.
Bà Trần Thị Bích Trâm - Chủ tịch xã Suối Kiết, cho biết: Hiện, thôn Suối Sâu có 252 hộ dân, chủ yếu là người ở các tỉnh miền Tây như, Kiên Giang, Đồng Tháp lên định cư lập nghiệp. Toàn thôn có gần 400 ha cây ăn trái các loại. Nhờ mạnh dạn áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, mặt khác người dân đã chủ động được nguồn nước và mở rộng sản xuất, nhờ vậy, đời sống có nhiều chuyển biến rõ nét. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, nhiều hộ vươn lên làm giàu. Qua đó, góp phần cùng với chính quyền địa phương hoàn thành các công trình, phần việc, nhất là các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.
Chị Lê Thị My, thôn Suối Sâu không giấu được nụ cười trên môi khi vụ thu hoạch xoài vừa rồi trúng mùa, trúng giá. Chị hồ hởi khoe: “Năm nay, gia đình thu hoạch khoảng 9 tấn xoài, giá xoài năm nay cũng khá ổn định. Giờ đến tết là thời điểm thu hoạch rộ, với đà này thế nào cũng có cái tết no ấm”.
Sau nhiều năm trở lại Suối Sâu, đi men theo những con đường quanh thôn, mới cảm nhận được hết được sự đổi thay của nơi này. Nhà nhà, người người với gương mặt rạng rỡ, phấn khởi bởi những vụ mùa bội thu. Tiếng cười, nói rôm rả trong từng mái nhà như hứa hẹn trên các vùng đất hoang hóa ngày nào nay đã hồi sinh và mở ra triển vọng mới cho sự trù phú trong tương lai.
Thanh Nhàn