Gần 7 triệu người Bắc Kinh (Trung Quốc) đã được tiêm vaccine Covid-19

Quốc tế - Ngày đăng : 10:10, 15/03/2021

Tính đến sáng ngày 14/3, Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã tiêm vaccine cho gần 7 triệu trên tổng số 21,5 triệu người dân của thành phố này.

Cơ quan y tế thành phố Bắc Kinh cho biết, đến ngày 14/3 nơi đây đã tiêm vaccine Covid-19 cho 6,6 triệu người, trong đó có 3,3 triệu người đã hoàn thành 02 mũi tiêm. Bắc Kinh cũng bắt đầu mở rộng diện đối tượng tiêm vaccine Covid-19, khi các điểm tiêm đã bố trí lịch tiêm cho người già trên 60 tuổi, trước đó chỉ có đối tượng trong độ tuổi từ 18-59 mới được tiêm vaccine. Chính quyền thành phố cũng đặt mục tiêu đến tháng 5 năm nay sẽ tiêm vaccine Covid-19 cho toàn bộ 21,5 triệu người dân thành phố.

Các trường đại học ở Bắc Kinh tiêm vaccine Covid-19 cho sinh viên. Ảnh: Chinanews.

Ngoài Bắc Kinh thì các tỉnh thành khác của Trung Quốc cũng đã triển khai công tác tiêm vaccine Covid-19. Theo ông Chung Nam Sơn –chuyên gia hàng đầu của Trung Quốc về các bệnh đường hô hấp, Tổ trưởng tổ chuyên gia của Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia cho biết, dự kiến đến tháng 6 năm nay, Trung Quốc sẽ tiêm vaccine Covid-19 cho 40% dân số của nước này. Trung Quốc cũng đặt mục tiêu miễn dịch cộng đồng vào giữa năm 2022 khi 80% dân số được tiêm vaccine.

PV/VOV