Trường học như một khu du lịch
Giáo dục - Thanh niên - Ngày đăng : 10:30, 25/03/2021
![]() |
Trường THCS Thủ Khoa Huân được xây dựng từ vốn xổ số kiết thiết. |
Trường THCS Thủ Khoa Huân nằm bên đại lộ Võ Nguyên Giáp, được xây dựng và đưa vào sử dụng phục vụ năm học 2020 - 2021. Trường có 14 lớp, tiếp nhận 564 học sinh. Phần lớn học sinh là con em gia đình lao động biển, làm nông, con em của cán bộ quản lý, nhân viên các khu du lịch ở Hàm Tiến, Mũi Né. Thầy Lê Đình Xuyên, Hiệu trưởng Trường THCS Thủ Khoa Huân chia sẻ niềm vui: “Mấy chục năm nay thầy trò dạy và học tại sơ sở trường cũ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến quá chật hẹp, chỉ có 4 phòng học nhà tầng, 5 phòng học còn lại và các phòng hiệu bộ, phòng thực hành bộ môn đều là nhà cấp 4 được tận dụng sửa chữa lại từ các kho gạo cũ kỹ trước đây. Vì thế, mùa khô nóng bức, mùa mưa nước ngập cục bộ, mái thấm dột… điều kiện học tập không bảo đảm, ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập của học sinh. Trước thực trạng đó, tỉnh đã đầu tư xây dựng ngôi trường hoàn toàn mới, khang trang bên đại lộ Võ Nguyên Giáp thuộc phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết.
Công trình xây dựng Trường THCS Thủ Khoa Huân được đầu tư gần 26 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Bình Thuận và trên diện tích đất 11.000m2 hướng tây đường Võ Nguyên Giáp. Xây dựng công trình này nhằm bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất đủ chuẩn phục vụ cho việc dạy và học của Trường THCS Thủ Khoa Huân. Công trình có quy mô xây dựng dãy nhà lầu (1 trệt, 1 lầu) bố trí các phòng hành chính quản trị với diện tích xây dựng 330,1m2, tổng diện tích sàn 636,68m2. Khối 10 phòng học (1 trệt, 1 lầu) có diện tích xây dựng 732,34m2, tổng diện tích sàn 1456,04m2. Khối phòng học bộ môn cũng xây nhà 2 tầng có diện tích 360,37m2, tổng diện tích sàn 697,22m2. Ngoài ra, còn có các hạng mục khác như: Nhà bảo vệ, cổng tường rào dài 442,03m; bể chứa nước ngầm 12,6m2; nhà để xe 2 bánh của giáo viên, học sinh; cột cờ; sân đường nội bộ với kết cấu bê tông xi măng; trồng cây xanh; hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cấp điện chiếu sáng. Dự án còn dành hơn 1,141 tỷ đồng để đầu tư mua sắm trang thiết bị cho khối 10 phòng học bộ môn và khối hành chính quản trị.
Hiện công trình đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm học 2020 – 2021. Tuy nhiên, do còn vướng một phần đất trong khu quy hoạch trường chưa được giải quyết dứt điểm do vướng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, nên một số phòng chức năng để học sinh thực hành chưa hoàn chỉnh (phòng thực hành lý, hóa, sinh, nhạc, thư viện, nhà luyện tập đa năng…). Được học tại cơ sở trường mới khang trang sạch đẹp, thoáng đãng, đủ chuẩn, thầy, trò và phụ huynh rất phấn khởi, số học sinh nghỉ học giữa chừng giảm hẳn; nhà trường phấn đấu kết thúc năm học 2020 – 2021 có 100% học sinh tốt nghiệp lớp 9; 95% học sinh lên lớp thẳng, trong đó có 45% học sinh học lực đạt loại khá, giỏi.
SÔNG HƯƠNG