“Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”

Đời sống - Ngày đăng : 09:36, 29/03/2021

BT- Lời dạy của Bác đã trở thành ý thức chính trị và là phương châm hành động, để chị Nguyễn Thị Thùy Loan - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đức Nghĩa, TP. Phan Thiết luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được chị em quý mến, tin yêu.

Chị Thùy Loan chia sẻ: Xác định công tác dân vận không chỉ phù hợp đặc trưng của giới và chức năng, nhiệm vụ các cấp hội phụ nữ mà còn là yếu tố tiên quyết góp phần củng cố, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng xây dựng, phát hiện điển hình tiên tiến...Chính vì vậy, Hội LHPN phường Đức Nghĩa luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn phường tích cực tham gia phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Nhờ đó, 5 năm qua (2016 – 2020), Hội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phong trào. Điển hình như để giúp chị em phát triển kinh tế, hàng năm bản thân chị đã cùng các chi hội có các biện pháp, giúp đỡ cụ thể đối với hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ hộ và gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được vay vốn từ nguồn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Ngân hàng Đông Á, Ngân hàng Bản Việt. Bên cạnh đó, Hội còn vận động thành lập Quỹ hỗ trợ phụ nữ cho 30 chị vay với số tiền 225 triệu đồng; 2 tổ góp vốn xoay vòng tại chi hội phụ nữ cơ quan với 24 thành viên với số tiền gần 10 triệu đồng/tháng; 3 tổ “tiết kiệm mùa xuân” gồm 44 thành viên với số tiền trên 77 triệu đồng/tháng, để chị em có vốn làm ăn buôn bán, mua sắm vật dụng trong gia đình…

Không những vậy, với mong muốn chia sẻ một phần khó khăn đối với những bệnh nhân nghèo, từ năm 2016 đến nay, Hội LHPN phường đã thành lập bếp ăn từ thiện, nấu và phát trên 10.000 suất với số tiền trên 200 triệu đồng, trở thành điểm tựa cho hàng trăm lượt bệnh nhân nghèo tại các trung tâm y tế, bệnh viện trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, Hội vận động các mạnh thường quân nhận đỡ đầu hàng năm với tổng số tiền hỗ trợ hơn 37,5 triệu đồng; vận động và phát hàng ngàn phần quà (gạo, mì tôm, đường, dầu ăn, nước tương, trứng…) cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, phối hợp với địa phương và nhân dân có các giải pháp về công trình, phần việc góp phần hoàn thiện các tiêu chí và đạt xã nông thôn mới, đô thị văn minh như lắp đèn chiếu sáng; nạo vét cống thoát nước; phối hợp với UBND phường vận động hộ dân đóng góp với số tiền 137 triệu đồng gắn 20 cái camera an ninh trên địa bàn phường…

Trong năm 2020, khi địa bàn TP. Phan Thiết ghi nhận có ca nhiễm Covid-19, ngay lập tức Hội đã tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bằng các việc làm cụ thể như phát khẩu trang, nước rửa tay khô, nấu và phát hơn 1.000 suất cơm và bánh mì miễn phí cho người dân. Vận động 450 suất quà cho chị em hội viên và bà con nghèo, khó khăn tại các phường Đức Nghĩa, Phú Trinh, Lạc Đạo, Phong Nẫm, Phú Tài, Thanh Hải, Đức Thắng…

Với những nỗ lực của mình, chị Loan cùng Hội phụ nữ phường Đức Nghĩa đã nhận được sự tin yêu của nhân dân địa phương, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền. Những việc làm cụ thể, thiết thực của chị một lần nữa chứng minh sự đúng đắn, bài học mang tính tư tưởng thời đại của Bác về công tác dân vận.  

           Ngọc Hân