Tiếp tục dừng tập luyện thể thao để phòng Covid - 19

Thể thao - Ngày đăng : 15:08, 15/06/2021

BTO- Vừa qua Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh có Tờ trình về việc tiếp tục xin chủ trương tạm dừng tập luyện các môn thể thao để phòng, chống dịch Covid - 19. Về vấn đề này, mới đây Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có ý kiến đồng ý cho phép vận động viên thể thao các tuyến (Tuyển, Trẻ và Năng khiếu) tiếp tục dừng tập trung tập luyện tại trung tâm để tập luyện tại gia đình nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trong thời gian này, huấn luyện viên các đội thể thao phải xây dựng kế hoạch tập luyện cụ thể và có giáo án cho vận động viên tập luyện tại nhà, hoặc tiến hành tập luyện online theo đặc điểm của từng bộ môn thể thao. Qua đó duy trì, đảm bảo về thể lực, chuyên môn và trạng thái sẵn sàng để làm nhiệm vụ thi đấu các giải thể thao khu vực, cấp quốc gia sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt trên toàn quốc. Ngoài ra cũng thường xuyên liên hệ với gia đình và vận động viên nhằm nắm bắt tình hình tập luyện, sức khỏe cũng như yêu cầu vận động viên chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, nhất là tuân thủ “5K” của Bộ Y tế…

Sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt và các đội thể thao tập luyện tập trung trở lại, trung tâm cần tiến hành kiểm tra toàn diện thể lực lẫn chuyên môn của vận động viên các đội thể thao, đánh giá một cách nghiêm túc về trách nhiệm của huấn luyện viên, ý thức của vận động viên trong thời gian tập luyện tại nhà để báo cáo lãnh đạo ngành kịp thời.

Riêng với Đội tuyển Bóng đá do phải tiếp tục thi đấu vòng loại tại giải bóng đá hạng nhì quốc gia (đầu tháng 7/2021) nên vẫn tập trung tập luyện và chuẩn bị tốt về thể lực, chuyên môn, lực lượng để tham gia giải đạt kết quả tốt nhất. Tuy nhiên phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác phòng chống dịch…

Đ.QUỐC