Cứu sống được 2 thuyền viên trôi dạt trên biển Phú Quý

Xã hội - Ngày đăng : 20:54, 18/06/2021

 BTO- Trong ngày hôm nay (18/6), Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý đã có thông tin về 2 vụ việc, liên quan đến cứu sống 2 thuyền viên trôi dạt trên biển.

Cụ thể, khoảng 9 giờ ngày 18/6, thuyền BTh 89898 Ts, công suất 20 CV, do ông Nguyễn Văn Liên, xã Long Hải, huyện Phú Quý đang hành nghề tại khu vực ven đảo thì phát hiện 1 người ôm xô nhựa, bơi trên biển đang kêu cứu. Phát hiện sự việc, ông Liên đã cho thuyền chạy lại cứu vớt người lên thuyền. Nạn nhân tên Nguyễn Văn Thắng (SN 1998), ở Ấp Bình Tây, xã Thọ Giang, huyện Thọ Sơn, tỉnh An Giang.

Biển Bình Thuận (ảnh minh họa).

Theo lời kể, thuyền viên này đi trên thuyền câu bủa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được khoảng 26 ngày. Đến 9 giờ ngày 17/6, thúng câu mực bị lật, khiến anh Thắng rớt xuống biển và trôi dạt. Hiện tình hình sức khỏe của nạn nhân ổn định.

Cùng ngày, xuồng máy số hiệu 308, công suất 12 CV, hành nghề câu, do ông Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989), thôn Tân Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý làm thuyền trưởng, xuất bến lúc 2 giờ ngày 18/6. Khoảng 9 giờ, xuồng máy đang hoạt động tại khu vực biển, cách đảo Phú Quý khoảng 6 hải lý về hướng Tây Nam thì phát hiện dưới biển có 1 lao động hô kêu cứu. Sau đó ông Tùng đã điều khiển phương tiện đến và cứu vớt lên xuồng, tình trạng sức khỏe ổn định.

 Nạn nhân tên Tạ Ngọc Tân (SN 1997) ở xã Nam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Xác minh được biết, nạn nhân đi trên thuyền hành nghề giã cào ở Bến Tre (không rõ số hiệu), do bị đánh đập nên tự nhảy xuống biển lúc 0h30 phút cùng ngày.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND huyện Phú Quý đã chỉ đạo Đồn Biên phòng CKC Phú Quý và các đơn vị liên quan xác minh thông tin, lấy lời khai các nạn nhân và thực hiện khai báo y tế, cách ly phòng chống Covid-19 đối với 2 nạn nhân nêu trên.

K.H