Du lịch xanh ở Cù Lao Thu

Thắng cảnh - Ngày đăng : 11:10, 09/05/2018

BT- Ở huyện đảo nắng gió Phú Quý (còn gọi Cù Lao Thu), cán bộ, nhân dân luôn quan tâm tìm hiểu đưa những loại cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng địa phương, góp phần phủ xanh đảo, cung cấp nguồn rau xanh cho người dân giữa biển khơi này. Mô hình trồng cây phủ xanh đảo sẽ tạo thêm những điểm du lịch tìm hiểu cho du khách khi ra thăm đảo.

Thong dong buổi chiều xuống khu vực ven biển giáp ranh Ngũ Phụng - Tam Thanh, khách khám phá nhiều lồng bè nuôi các loại cá mú, cá chình, tôm hùm, ốc biển rực rỡ màu sắc. Ngồi trên bè giữa biển thưởng thức món ăn cá mú tươi ngon khiến thực khách không khỏi thú vị, tiện thể đặt mua cá ướp đông lạnh đem về biếu người thân. Món đặc sản ở đảo, trong đất liền không sánh bằng… Trong dịp lễ vừa qua, đã có không ít khách khám phá, tìm hiểu nét đẹp hoang sơ này của đảo.

Làng bè giữa biển.
Tìm hiểu vườn lâm nghiệp Phú Quý.
Thăm vườn rau xanh Ngũ Phụng.
Thuyền chở khách ra bè.
Đặc sản tôm hùm Phú Quý.

Thụy Khanh