Hàng loạt cây xanh trong công viên nguy cơ ngã đổ

Tin nóng 247 - Ngày đăng : 10:29, 20/07/2021

BTO- Mặc dù báo Bình Thuận đã cảnh báo về tình trạng cây xanh trong công viên Võ Văn Kiệt (Phan Thiết) có nguy cơ ngã đổ trong mùa mưa bão, thế nhưng, hiện tại trong công viên vẫn có hàng chục cây xanh nghiêng dễ ngã đổ chưa được chằng chống, bảo vệ. Chiều ngày 19/7/2021 do ảnh hưởng của bão, mưa lớn, gió giật mạnh thêm một cây xanh cao khoảng 7m đã bị bật gốc ngã đổ chắn ngang con đường đi nội bộ công viên; đồng thời có một cây bị gãy ngọn, cành.

Nguyên nhân là do cây mới trồng khoảng 5 năm nay rễ chưa bám sâu vào đất, trong lúc đó cành, lá sum sê, gốc cây không được chằng chống nên gió mạnh cây bị bật gốc. Anh T.N.T cán bộ lâm nghiệp thường tập thể dục tại công viên chia sẻ: “Mới vào mùa mưa bão mà đã có 2 cây xanh trong công viên bật gốc và hàng loạt cây nghiêng có nguy cơ ngã đổ. Điều đó cũng dể hiểu thôi, vì phần lớn cây Dầu đưa về trồng tại công viên quá lớn, rễ bị chặt nhiều, thời gian trồng còn quá ngắn rễ chưa bám sâu vào đất pha cát tại công viên, cành lá ra nhanh nên mùa mưa bão rất dễ bật gốc. Để khắc phục tình trạng nói trên thì đơn vị quản lý cây xanh công viên Võ Văn Kiệt cần phải kịp thời chằng chống các gốc cây hoặc rong bớt cành, lá trong mùa mưa bão…”.

Rễ cây Dầu chưa bám sâu và đất nên cây bật gốc  (ảnh chụp sáng 20/7/2021).
Cây ngã đổ chắn lối đi công viên (ảnh chụp sáng 20/7/2021).
Ngọn cây Dầu bị gãy ngang (ảnh chụp sáng 20/7/2021).
Cây Dầu nghiêng sắp đổ không được chằng chống, bảo vệ (ảnh chụp sáng 20/7/2021).

Lê Thanh