Tác hại khi trẻ sử dụng thiết bị thông minh quá sớm
Đời sống - Ngày đăng : 10:25, 29/07/2021
![]() |
Trẻ dành nhiều thời gian để sử dụng các thiết bị thông minh. |
Trẻ lạm dụng thiết bị thông minh
Trên thực tế, trẻ em hiện nay đang dành rất nhiều thời gian tiếp xúc với các thiết bị cầm tay. Những thiết bị này được cho là đang làm gia tăng các thói quen xấu và tác động tiêu cực đối với trẻ nhỏ. Có những lúc để không bị làm phiền khi làm việc, nhiều phụ huynh đã để cho con em của mình “làm bạn” với các thiết bị thông minh mà không có sự giám sát. Đặc biệt, thời điểm thực hiện cách ly xã hội để phòng ngừa dịch Covid-19, nhiều phụ huynh phải làm việc trực tuyến tại nhà là không thể tránh khỏi. Vậy nên, để không bị quấy rầy lúc làm việc, hầu hết các bậc phụ huynh đã lựa chọn phương án đưa các thiết bị thông minh để các em sử dụng.
Chị H.T.L (Phú Thủy, TP. Phan Thiết) cho biết: “Con tôi năm nay học tiểu học, thời gian này, bé được nghỉ học ở nhà do dịch, chồng tôi vẫn đi làm bình thường, tôi thì làm việc online tại nhà, nhưng vì có 2 mẹ con ở nhà để con không ồn ào lúc làm việc tôi sẽ đưa điện thoại của mình để con tự chơi bên cạnh. Tôi biết, không nên cho trẻ sử dụng các thiết bị thông minh thường xuyên. Nhưng không còn cách nào khác khi bé cứ “mè nheo” suốt làm tôi không thể tập trung thực hiện công việc được giao”...
Tác hại khôn lường
Qua nhiều nghiên cứu, việc cho trẻ sử dụng thường xuyên các thiết bị thông minh đem đến nhiều mối nguy, đặc biệt là chức năng thần kinh của trẻ. Việc này là một trong những yếu tố làm gia tăng các chứng bệnh về thần kinh ở trẻ như: cảm xúc, ngôn ngữ kém phát triển, thiếu tập trung... Không chỉ về sức khỏe, hiện nay những thông tin tràn lan, không được kiểm soát trên các trang mạng xã hội cũng khiến trẻ có những nhận thức, hành vi sai lệch. Đặc biệt, trong khoảng 10 – 12 tuổi, thì các em đã có thể sử dụng một cách thuần thục các trang wed như: Facebook, Youtube… để xem các thể loại video, hình ảnh được đăng lên các trang mạng. Có một số trẻ bắt chước làm theo khi xem các video trên mạng mà không có sự giúp đỡ hay giám sát từ các bậc cha mẹ dẫn đến nhiều tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Không thể phủ nhận, thiết bị thông minh đem đến nhiều lợi ích phục vụ cho nhu cầu cuộc sống của mỗi chúng ta. Tuy nhiên, những tác hại có thể gây ra cho trẻ cũng không phải nhỏ, người lớn cần có những điều chỉnh hợp lý để giúp trẻ phát triển một cách tốt nhất, cũng như sử dụng chúng làm sao để giúp trẻ tiến bộ hơn. Để có thể làm được như vậy, đầu tiên các bậc cha mẹ phải tự điều chỉnh lại mình trước nhằm tạo dựng môi trường tốt để giáo dục trẻ. Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng nên dành thời gian để chăm sóc và vui chơi với con em, tăng cường các hoạt động giải trí ngoài trời cho trẻ...
Tô Châu