Xuất hiện vùng áp thấp trên biển Đông

Đời sống - Ngày đăng : 16:33, 05/10/2021

BTO- Theo tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hiện nay các sông, suối trong tỉnh mực nước dao động trong khoảng thấp hơn cấp báo động 1, trên sông Cà Ty xảy ra lũ nhỏ do điều tiết nước hồ Sông Móng. Dự báo đêm nay và ngày mai, khu vực Bình Thuận chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua 9 – 12 độ vĩ Bắc nối vùng áp thấp trên biển Đông.

Trời mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa; gió Tây Nam trên đất liền cấp 2 - 3, ngoài khơi gió Tây Nam cấp 3 - 4, biển bình thường. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Độ cao sóng trung bình 0, 5 - 1,5 m.

Cũng trong ngày hôm nay (5/10), Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, vùng áp thấp trên khu vực miền Nam Phi-lip-pin đã vượt qua đảo Pa-la-oan (Phi-líp-pin) và đi vào biển Đông.

Hồi 10 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 10,8-11,8 độ Vĩ Bắc; 118,3-119,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 500km về phía Đông.

​Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 6/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và có khả năng mạnh lên thành bão…

K.Hằng