Diễn biến thời tiết phức tạp, cần chủ động ứng phó

Kinh tế - Ngày đăng : 16:48, 08/10/2021

BTO- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh vừa đề nghị các địa phương và sở, ban, ngành trong tỉnh thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo, các bản tin dự báo thời tiết. Qua đó, chủ động triển khai các phương án ứng phó, phòng tránh cụ thể theo phương châm "4 tại chỗ". Bên cạnh, tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, diễn biến của các loại hình thiên tai, an toàn hồ chứa trên địa bàn quản lý, tham mưu chỉ đạo, điều hành ứng phó, xử lý kịp thời…
Mưa lũ gây thiệt hại hoa màu của nhân dân.

Trước đó, theo dự báo của Tổng cục Khí tượng thủy văn, tình hình thiên tai 10 ngày tới và xu thế 3 tháng cuối năm 2021 diễn biến phức tạp. Đặc biệt tập trung cao điểm trong tháng 10, tháng 11 và nửa đầu tháng 12/2021.

Cụ thể, từ ngày 10-11/10, một đợt không khí lạnh mạnh có khả năng ảnh hưởng đến nước ta. Ngoài ra, dự báo khoảng ngày 12-13/10 trên biển Đông tiếp tục có khả năng xuất hiện thêm một cơn bão mới, dự báo thời tiết, thiên tai còn có diễn biến rất phức tạp, khả năng gây mưa lớn ở các tỉnh Trung Trung bộ, Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Liên quan đến diễn biến thiên tai, Đài Khí tượng thủy văn Bình Thuận thông tin, hiện áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 7. Lúc 7 giờ sáng nay (8/10), vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm.
Hiện nay, vùng biển Bình Thuận có mưa rào và dông, cảnh báo gió mạnh, sóng lớn.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành cơn bão số 7, những ngày qua nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn, gây thiệt hại nhiều diện tích cây trồng của nhân dân. Riêng tại huyện Bắc Bình, mưa lớn trong ngày 5 và ngày 6/10 khiến nhiều diện tích hoa màu bị ngập. Cụ thể, vào thời điểm trên, mưa lớn kéo dài, cùng với lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về các suối, kênh mương nội đồng làm ngập 160 ha lúa giai đoạn 35-70 ngày tuổi thuộc khu vực dọc hệ thống kênh Nha Mưng, sông Đồng, Bà Tằng, thuộc 2 xã Phan Rí Thành, Phan Hòa.  Ước giá trị thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

K.Hằng