Tập huấn trực tuyến về Bộ luật Lao động cho cán bộ công đoàn

Đời sống - Ngày đăng : 08:45, 04/11/2021

BT- Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa tổ chức tập huấn trực tuyến về Bộ luật Lao động năm 2019 và một số chính sách liên quan đến người lao động cho lãnh đạo, cán bộ làm công tác chính sách pháp luật. Tham dự tại điểm cầu Bình Thuận có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh và đại diện công đoàn đoàn cơ sở tại 5 doanh nghiệp có đông công nhân lao động.

 Hội nghị đã được nghe báo cáo viên Tổng LĐLĐ Việt Nam truyền đạt, trao đổi các nội dung: Tổng quan về Bộ luật Lao động và quan hệ lao động hiện nay, hợp đồng lao động, tiền lương, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, đình công, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, lao động nữ. Đồng thời giải đáp những nội dung liên quan về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, thanh toán phép, chế độ cho lao động nữ, việc thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ khi công nhân lao động bị mất việc, thôi việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19…

Qua tập huấn đã giúp cán bộ chuyên trách công đoàn nắm sâu hơn Bộ luật Lao động, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến tổ chức công đoàn. Từ đó góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của phong trào công chức, viên chức lao động và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.  

T.L