Công an thị xã La Gi triệt phá nhiều vụ án ma túy

Pháp luật - Ngày đăng : 09:52, 21/12/2021

Chỉ trong một thời gian ngắn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã La Gi đã triệt phá nhiều vụ án liên quan tới ma túy.

Vào lúc 23 giờ 57 phút, ngày 15/12, Công an thị xã La Gi đã bắt quả tang đối tượng Phan Phước Hiếu (SN 2000, trú tại khu phố 4, phường Tân Thiện) đang có hành vi bán một bịch ma túy đá cho N.T.K tại nhà trọ thuộc khu phố 4, phường Tân An.

img_20211221_093653.jpg
Đối tượng Phan Phước Hiếu

Tiếp đó, lúc 15 giờ 30 phút ngày 20/12, Công an thị xã La Gi đã bắt quả tang đối tượng Đặng Khánh Linh (SN 1995, trú thôn Phước Hải, xã Tân Phước, thị xã La Gi) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà trọ thuộc khu phố 3, phường Tân An. Công an đã thu giữ 3 bịch ma túy, 16 ống nhựa bên trong chứa chất ma túy, một bộ dụng cụ để sử dụng ma túy.

img_20211221_093726.jpg
Đối tượng Đặng Khánh Linh

Tiếp đó, lúc 23 giờ 30 phút ngày 20/12, Công an thị xã La Gi đã bắt quả tang đối tượng Huỳnh Thị Hoài (SN 1988, trú xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà trọ thuộc khu phố 3, phường Tân Thiện. Công an đã thu giữ một bịch ma túy, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

img_20211221_093709.jpg
Đối tượng Huỳnh Thị Hoài

Được biết, Công an thị xã La Gi đang thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong đợt cao điểm này, Công an thị xã La Gi sẽ tập trung đấu tranh, trấn áp quyết liệt với các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, gây rối, tệ nạn ma túy, triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội như cờ bạc, cá độ, tín dụng đen. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh an toàn giao thông, xử nghiêm các trường hợp vi phạm, tham gia bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo hàng hóa phục vụ tết, đấu tranh xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả kém chất lượng.

Nguyễn Luân