Hàm Thuận Bắc: Đại hội thể dục thể thao 4 xã vùng cao

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 15:27, 30/12/2021

Sáng 30/12, tại xã Đông Giang, UBND huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức khai mạc Đại hội thể dục thể thao 4 xã vùng cao năm 2021.
Tham dự có hơn 80 vận động viên thuộc 4 xã Đông Giang, Đông Tiến, La Dạ, Đa Mi, tranh tài ở 5 môn thi đấu, gồm điền kinh, kéo co, đẩy gậy (nam, nữ), đi cà kheo tiếp sức và bóng chuyền. 
Ông Mai Hữu Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá, thông tin và thể thao huyện Hàm Thuận Bắc cho biết: Đại hội được tổ chức trong 2 ngày (30 - 31/12). Tất cả vận động viên tham gia đều được kiểm tra sức khoẻ trước thi đấu, đảm bảo nguyên tắc phòng, phòng chống dịch. Các môn thi đều phổ biến tại địa phương, phù hợp với truyền thống dân tộc, được người dân yêu thích, tham gia tập luyện thường xuyên. Chương trình khai mạc cũng được tổ chức ngắn gọn, nhưng vẫn đảm bảo trang trọng, ý nghĩa. Lễ trao giải tổ chức  theo hình thức cuốn chiếu, kết thúc môn nào sẽ trao giải môn đó, tránh tụ tập đông người.
Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển phong trào thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” góp phần đào tạo và phát triển con người một cách toàn diện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Qua đại hội cấp cơ sở sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội thể dục thể thao huyện lần thứ VII. 
20358de1-643e-4772-9876-9216d2a8f755.jpeg
Môn điền kinh
ec07bc84-dd5b-4713-b8aa-6037a25bb3bc.jpeg
Khai mạc đại hội TDTT 4 xã vùng cao
a4f0e50d-643c-4049-b399-6706e583a38b.jpeg
Thi đấu môn đi cà kheo tiếp sức
2d5b2e76-b88e-494a-963c-e52ac70db3b1.jpeg
Các vận động viên 4 xã vùng cao tham gia đại hội đảm bảo theo nguyên tắc phòng chống dịch

Thuỳ Linh