Dừng một số hoạt động đón Tết Nguyên đán 2022

Xã hội - Ngày đăng : 05:52, 06/01/2022

BT- Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong vừa chủ trì cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 - 2022) và đón Tết Nhâm Dần 2022. Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, UBND thành phố Phan Thiết…
tuan-phong.jpg.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Đ.Hòa

Ông Bùi Thế Nhân – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã báo cáo cụ thể các hoạt động dự kiến sẽ được tổ chức nhân sự kiện quan trọng này của tỉnh. Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường nên các hoạt động đón Tết Nguyên đán sẽ được chuyển từ truyền thống sang truyền thông, sân khấu hóa, ghi hình các chương trình và tổ chức phát trên sóng truyền hình.

Về chủ đề chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, dự thảo đề xuất: “Bình Thuận: 30 năm hội nhập và phát triển”. Tiếp đó là chọn một số công trình khởi công và công trình khánh thành chào mừng kỷ niệm sự kiện trên; xây dựng báo cáo tổng quan về thành tựu qua 30 năm tái lập tỉnh; các sở, ngành, địa phương đăng ký công trình, phần việc chào mừng. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền được tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa trên các phương tiện thông tin, đại chúng tại địa phương cũng như ở Trung ương.

Về hoạt động lễ - hội, dự thảo đề nghị tổ chức 14 hoạt động văn hóa và ẩm thực, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra ở La Gi, Bắc Bình, Phú Quý và thành phố Phan Thiết. Lãnh đạo các sở, ngành đã đóng góp, đề xuất nhiều ý kiến tại cuộc họp, nhằm xây dựng dự thảo kế hoạch cụ thể, chi tiết hơn cũng như đề nghị thêm, cắt giảm một số hoạt động để đảm bảo công tác phòng chống dịch, đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đa số các ý kiến đều thống nhất dừng tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp đêm giao thừa, lễ hội đua thuyền truyền thống, các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật; giải bóng đá futsal, bóng đá bãi biển, vì đây là các hoạt động tập trung đông người, có nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Qua nghe ý kiến của lãnh đạo các sở, ngành, của các phó chủ tịch UBND tỉnh về dự thảo kế hoạch, Chủ tịch Lê Tuấn Phong thống nhất với kế hoạch hoạt động đón Tết Nguyên đán 2022 do lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo.

Về chủ đề kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, sau khi nghe nhiều ý kiến đóng góp, Chủ tịch tỉnh đề nghị tạm thời chọn “Bình Thuận: 30 năm tái lập và phát triển”, sau đó trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến thống nhất để thông qua. “Đề nghị các sở, ngành chọn một số công trình khởi công chào mừng, riêng việc chọn giới thiệu 30 công trình, phần việc tiêu biểu có ý nghĩa thiết thực sau 30 năm cần thể hiện trên nhiều lĩnh vực, xác định tiêu chí chọn, độ lan tỏa ý nghĩa của các công trình, phần việc đó như thế nào?”, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý.

Chủ tịch Lê Tuấn Phong thống nhất đề nghị nên tổ chức hội thảo khoa học về sự phát triển của tỉnh trong 30 năm qua. Hội thảo sẽ mời những nhà quản lý, nhà nghiên cứu, nhà khoa học để có cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện về sự phát triển của tỉnh nhà sau 30 năm tái lập tỉnh. 

C.N