Gương sáng “Học sinh 3 rèn luyện”

Giáo dục - Thanh niên - Ngày đăng : 08:29, 12/01/2022

Tôn Nữ Thu Thảo - Chi đoàn y sĩ đa khoa 32
hinh-ton-nu-thu-thao.jpg

Với bản thân không ngừng rèn luyện học tập, sinh hoạt theo đúng 5 điều Bác Hồ dạy, năm học 2020 - 2021, Thu Thảo đạt điểm học tập 8,1 điểm, xếp loại giỏi, giải khuyến khích cuộc thi sáng tạo (do Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức), hội thi tay nghề. Cùng với đó, Thu Thảo đạt giải 3 - đôi nam nữ môn cầu lông, tham gia hội trại áo trắng, tiếp sức mùa thi, tư vấn tuyển sinh… Kết quả rèn luyện là 9,1 điểm, xếp loại xuất sắc. Ban Chấp hành Đoàn trường trao tặng giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên”.

Thu Thảo chia sẻ: Trong các tiêu chí rèn luyện, tiêu chí học giỏi không khó, nhưng duy trì thành tích học tập, rèn luyện mới thật sự khó. Để cân bằng việc học với việc tham gia đoàn đội, em tập trung nghe giảng, hiểu và nhớ bài tại lớp, hoàn thành tất cả các bài tập, đọc thêm sách. Quỹ thời gian còn lại, em phụ giúp gia đình và tham gia các hoạt động ngoại khóa tại trường. Thảo tâm đắc câu nói: “ You’ll never walk alone” ( Bạn sẽ không bao giờ bước đi một mình). Để đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”, không riêng gì bản thân tự rèn luyện, mà có cả sự giúp sức động viên của nhà trường và gia đình. Sau khi tốt nghiệp, Thu Thảo sẽ cố gắng tiếp tục học nâng cao tay nghề.

Phạm Thị Hồng Trang - Chi đoàn y sĩ đa khoa 33

hinh-hong-trang.jpg

Năm học 2020 - 2021, Hồng Trang đạt điểm trung bình học tập 8,8 - xếp loại giỏi; đạt giải khuyến khích song ca cuộc thi Tiếng hát tiếng Anh “Voice Up”(do Đoàn trường tổ chức), cuộc thi sáng tạo (do Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức) và hội thi tay nghề; đạt giải nhì trò chơi dân gian, giải ba cầu lông (đôi nữ). Ngoài ra, Hồng Trang tham gia hoạt động “Ngày chủ nhật xanh”, tìm hiểu phòng, chống HIV, tập huấn phòng, chống Covid-19… Với điểm rèn luyện đạt 100/100 điểm - xếp loại xuất sắc, Hồng Trang được trao tặng giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên”.

Tuổi trẻ thì phải năng động, nên phải sống hết mình xứng đáng với công ơn cha mẹ, thầy cô. Ngoài việc chăm chỉ học tập, Hồng Trang còn nhiệt tình tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Các hoạt động ngoại khóa giúp cho thanh thiếu niên giảm sự lệ thuộc vào thiết bị điện thoại thông minh để chơi game, lướt zalo, facebook… Học y sĩ vừa tự chăm sóc sức khỏe cho mình và cho người khác. Sau khi tốt nghiệp xong, Hồng Trang còn giúp đỡ trẻ em nghèo, bệnh nhân phong… bằng chính sức lao động, trí tuệ, nhiệt huyết của mình.

Đặng Bảo Hòa Nghĩa - Chi đoàn y sĩ đa khoa 32

hoa-nghiia.jpg

Trong các tiêu chí “Học sinh 3 rèn luyện”, năm học 2020 - 2021, Hòa Nghĩa đạt điểm học tập từ 8,0 trở lên, xếp loại giỏi, điểm rèn luyện 2 tiêu chí còn lại cũng đạt thành tích cao. Theo Hòa Nghĩa, tiêu chí về tay nghề là khó nhất, vì đây là tiêu chí bắt buộc. Nghĩa đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều và cảm thấy vui khi mình đạt được kết quả tốt.

Được biết, đợt dịch Covid-19 ở La Gi năm 2021, Hòa Nghĩa tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại địa phương; tuyên truyền phòng, chống dịch của cấp trên đến chi đoàn và vận động các bạn đoàn viên thanh niên tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hòa Nghĩa chia sẻ: “Ấn tượng nhất trong thời gian tham gia hỗ trợ chống dịch là tất cả người dân, nhân viên y tế, các tình nguyện viên, các lực lượng vũ trang đoàn kết, đồng lòng đẩy lùi dịch Covid-19”.

Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận có 3 học sinh của lớp y sĩ (trung cấp) đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Trung ương năm học 2020 - 2021. Các tiêu chí để đạt được danh hiệu ấy là rèn luyện đạo đức, rèn luyện tay nghề và rèn luyện thể lực.

Trang Minh