Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tổ chức Công an xã chính quy

Chính trị - Ngày đăng : 20:27, 14/01/2022

Chiều 14/1, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức Công an xã chính quy đối với 93 xã trên địa bàn tỉnh.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

hinh-ca-3.jpg
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự buổi lễ

Thực hiện thông tư 09 của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, đến 30/9/ 2020, Công an tỉnh Bình Thuận đã bố trí 468 công an chính quy ở 93/93 xã toàn tỉnh, bảo đảm mỗi xã có 5 đồng chí Công an chính quy theo đúng chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an. Theo đó, Bình Thuận là một trong những địa phương hoàn thành cán đích trước thời hạn quy định của Bộ. Không chỉ dừng lại ở đó, Công an tỉnh Bình Thuận đã tiếp tục chỉ đạo tăng cường thêm biên chế cho Công an xã để tương xứng với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, khối lượng công việc của Công an xã đảm bảo hoàn tốt nhiệm vụ an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Hiện nay, toàn Công an tỉnh đã bố trí được 487 đồng chí, trong đó có 4 xã bố trí được 8 biên chế, 10 xã bố trí được 6 biên chế, còn 79 xã bố trí được 5 biên chế.

Tại buổi Lễ đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức Công an xã chính quy tại 93 xã.

hinh-ca-4.jpg
hinh-ca-1(1).jpg
Lượng lượng Công an chính quy được điều động về xã

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương toàn lực lượng Công an Bình Thuận nói chung và Công an xã nói riêng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo môi trường an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà trong suốt thời gian qua, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch Covid -19. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt chủ trương gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng tiềm lực an ninh ở từng địa phương. Từ đó quan tâm chỉ đạo và đầu tư xây dựng Công an xã, nhất là đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác của Công an xã; chỉ đạo UBND cấp xã tạo điều kiện thuận lợi để Công an xã hoàn thành tốt nhiệm vụ do ngành Công an giao. Đối với Công an xã, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các đồng chí phải thật sự gần dân, sát dân, làm điểm tựa vững chắc cho nhân dân yên tâm lao động, sản xuất; đồng thời quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ xảy ra trên địa bàn mình quản lý, xây dựng địa bàn xã trở thành thế trận, thành pháo đài an ninh vững chắc. Phải cùng với hệ thống chính trị ở cơ sở trong triển khai thực hiện và hoàn thành vững chắc bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới để đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển hơn.

hinh-ca-9.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó chủ tịch tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Đây là lần đầu tiên trong lịch sử xây dựng và phát triển của Công an Nhân dân, Công an xã đã chính thức trở thành một cấp Công an với tổ chức chính quy và được quy định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đảm bảo tính pháp lý đầy đủ để lực lượng Công an xã thực hiện đúng chức năng của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí cũng yêu cầu lực lượng Công an xã sớm ổn định về mặt tổ chức, khắc phục những khó khăn, tập trung nghiên cứu, nắm chắc các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Công an, Công an tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trên tất cả các lĩnh vực để tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền địa phương các chủ trương, kế hoạch, biện pháp công tác, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn mình quản lý. 

hinh-ca-7.jpg
Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu

Ngọc Diệp - Ảnh: Ngọc Lân